Cô gái đi cùng thanh niên đánh bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ có bị xử lý?
(Dân trí) - Theo luật sư, nếu cô gái xúi giục thanh niên đánh bảo vệ khi người này đang thi hành công vụ, người này có thể bị xử lý về hành vi xúi giục, lôi kéo, kích động người khác.
Ngày 28/2, Công an quận 1 tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tưởng Chí Huy (26 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.
Huy là kẻ dùng cây kim loại đánh tét đầu ông N.X.C. (58 tuổi), bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ, khi ông C. yêu cầu anh ta đưa chó ra khỏi nơi công cộng vào sáng 27/2. Người đi cùng Huy là bạn gái P.E.K.L. (SN 1993, quốc tịch Mỹ).
Coi thường pháp luật
Liên quan vụ việc, nhiều độc giả báo Dân trí đã bày tỏ bức xúc trước hành động coi thường pháp luật và cố ý gây thương tích của Huy đối với người bảo vệ.
Bạn đọc J Nguyễn nhìn nhận, hành vi của Huy là côn đồ, cố ý gây thương tích cho người thi hành công vụ là rất nguy hiểm cho xã hội. Anh ta cần một bản án nghiêm khắc để răn đe, không tái phạm trong tương lai.
Huy bị công an tạm giữ điều tra về hành vi cố ý gây thương tích (Ảnh: N.H.).
Trong khi đó, bạn đọc Vũ Việt Hùng cho rằng, hành động của nam thanh niên trên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người khác, đặc biệt là người đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng. Việc xử lý nghiêm minh trường hợp này là cần thiết để đảm bảo tính răn đe và bảo vệ người thi hành công vụ.
Đồng quan điểm, bạn đọc Nga Nguyễn cho biết, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, thể hiện thái độ coi thường pháp luật và sự manh động đáng báo động. Hành vi hành hung người khác, đặc biệt là đánh vào đầu - khu vực nguy hiểm đến tính mạng - cần phải bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
Xem xét 7 hành vi
Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Ngô Quí Linh, Giám đốc Công ty Luật Mai Đăng Khang (Đoàn Luật sư TPHCM), cho biết, Tưởng Chí Huy có thể xem xét truy cứu với 7 hành vi.
Cụ thể, thả rông động vật nơi công cộng; vi phạm về phòng bệnh động vật trên cạn; gây rối trật tự công cộng; xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của người khác; mang theo phương tiện có khả năng gây sát thương; xâm phạm sức khỏe người khác và chống người thi hành công vụ.
Nam bảo vệ bị đánh bất tỉnh nằm trên phố đi bộ (Ảnh: CTV).
Theo luật sư Linh, hành vi thả rông động vật nơi công cộng có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, với mức phạt 300.000-500.000 đồng. Tuy nhiên, cần xem xét ai thực sự là người có hành vi thả rông chú chó để xử lý.
Hành vi vi phạm về phòng bệnh động vật trên cạn, cơ quan chức năng có quyền yêu cầu người thanh niên chứng minh việc đã tiêm phòng bệnh dại cho chú chó mang theo. Nếu không chứng minh được, người này này có thể bị xử phạt đối với hành vi không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng với mức xử phạt 1-2 triệu đồng, theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 7 Nghị định 90/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 04/2020/NĐ-CP.
Bên cạnh đó, hành vi không rọ mõm chó cũng có thể bị xử phạt 1-2 triệu đồng. Tuy nhiên, cần xem xét nam thanh niên hay người phụ nữ đi cùng ai là chủ nhân của chú chó hay cả hai là chủ nhân của chú chó để xử phạt.
Hành vi gây rối trật tự công cộng, việc tranh cãi nơi công cộng khi bị nhắc nhở của người thanh niên có thể bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP với mức xử phạt 300.000-500.000 đồng.
Trong quá trình tranh cãi với người bảo vệ, nếu nam thanh niên có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, có thể bị xử phạt hành chính 2-3 triệu đồng;
Trường hợp người bảo vệ là người đang thi hành công vụ, mức xử phạt có thể từ 4 đến 6 triệu đồng; Nếu xác định là xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người bảo vệ, thì người thanh niên có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự với mức phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù lên đến 5 năm.
Nam bảo vệ bị đánh bất tỉnh trên phố đi bộ (Ảnh: CTV).
Hành vi mang theo phương tiện có khả năng sát thương, nếu có căn cứ cho rằng thanh sắt người thanh niên dùng để đánh vào đầu người bảo vệ là do người thanh niên mang sẵn theo, hành vi này có thể bị xử lý với mức phạt 3-5 triệu đồng.
Hành vi xâm hại sức khỏe người khác, nếu gây thương tích nhẹ mà chưa đến mức bị xử lý trách nhiệm hình sự, thanh niên này có thể bị xử phạt hành chính 5-8 triệu đồng; nếu gây thương tích nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, với mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 14 năm, tùy theo tỷ lệ thương tật.
Hành vi chống người thi hành công vụ, nếu bảo vệ có nhiệm vụ giữ gìn trật tự tại phố đi bộ theo sự phân công của cơ quan chức năng và đang trong lúc thi hành công vụ, thì hành vi đánh bảo vệ có thể bị xem xét xử lý về tội Chống người thi hành công vụ, với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Trách nhiệm cô gái đi cùng
Luật sư Ngô Quí Linh cho biết, ngoài trách nhiệm hành chính và hình sự đã nêu trên, nam thanh niên còn phải chịu trách nhiệm dân sự về các thiệt hại về tinh thần, sức khỏe, chi phí y tế, tổn thất thu nhập… cho người bảo vệ. Nếu xác định cô gái đi cùng có lỗi gây ra thương tích với nạn nhân thì người này cũng phải liên đới bồi thường thiệt hại.
Bên cạnh đó, cô gái đi cùng nếu có hành vi thả chó, chủ nhân hoặc đồng chủ nhân của thú cưng, có thể bị xử lý với ba hành vi thả rông động vật nơi công cộng; không tiêm phòng vacxin phòng bệnh dại và không rọ mõm chó.
Nếu người này cũng tham gia cãi vã, có những lời nói, hành động xúc phạm người bảo vệ thì có thể bị xử lý đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác.
Huy cùng cô gái trong vụ việc (Ảnh: N.H.).
Bên cạnh đó, nếu cô gái có hành vi xúi giục người thanh niên đánh người bảo vệ khi người bảo vệ đang thi hành công vụ, có thể bị xử lý đối với hành vi nếu có hành vi xúi giục, lôi kéo, kích động người thanh niên phạm tội Chống người thi hành công vụ theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 330 Bộ Luật hình sự 2015.
Liên quan đến hành vi mang theo thanh sắt và đánh bảo vệ của người thanh niên, nếu cô gái có tham gia vào những hành vi này (như hỗ trợ, giúp sức, xúi giục…), tùy thuộc vào mức độ vi phạm cũng có thể bị xử lý tương ứng.
"Về trách nhiệm dân sự, theo luật sư, nếu xác định cô gái có lỗi gây ra thương tích cho người bảo vệ thì người phụ nữ cũng phải liên đới bồi thường thiệt hại. Nói chung, việc xử lý người thanh niên và người đi cùng sẽ tùy vào tình tiết cụ thể của vụ việc, cơ quan chức năng sẽ xem xét để xử lý theo đúng quy định của pháp luật", luật sư Linh nói.