1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk

Có 3 tiền án vẫn táo tợn dùng dao xông vào cửa hàng cướp tài sản

(Dân trí) - Phát hiện các cửa hàng chỉ có một người trông coi, Vũ đã dùng dao xông vào khống chế cướp tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 6/6, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND cùng cấp truy tố đối với Đào Tuấn Vũ (25 tuổi, ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về tội yướp tài sản.

Có 3 tiền án vẫn táo tợn dùng dao xông vào cửa hàng cướp tài sản - 1
Đối tượng Vũ tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, vào tối ngày 29/12/2018, Vũ đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo trên đường Tô Hiệu (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột). Lúc này, phát hiện chỉ có một người phụ nữ đang ngồi trông cửa tiệm nên đã cầm dao xông vào khống chế cướp lấy 1 sợi dây chuyền vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng, điều tra và truy tìm được Vũ khi đối tượng này đang trốn trên cây cách hiện trường gây án khoảng 1km. Lập tức, lực lượng công an đã vây bắt nhưng đối tượng Vũ đã nhanh chóng nhảy lên mái nhà người dân để bỏ trốn. Trước tình hình đó, công an TP.Buôn Ma Thuột đã dùng súng bắn chỉ thiên 2 phát thì đối tượng mới chịu leo xuống.

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận trước đó vào ngày 13/10/2018, Vũ đã cầm dao xông vào một tiệm áo cưới trên đường Lê Thánh Tông (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) khống chế người phụ nữ chủ tiệm cướp lấy 1 chiếc điện thoại Iphone 6s và 1 chiếc xe máy SH rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tổng tài sản mà Vũ cướp được gần 100 triệu đồng. Trước đó, Vũ từng có 3 tiền án ở tỉnh Khánh Hòa về các tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

Thúy Diễm