1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Chuyên dàn cảnh va chạm giao thông, trót lọt 9 vụ cướp tài sản của phụ nữ

(Dân trí) - Chọn "con mồi" là phụ nữ, khi ra tay, đối tượng đeo khẩu trang, sử dụng xe máy biển kiểm soát (BKS) giả, đục lại số khung, số máy và giả vờ va chạm giao thông. Với chiêu này, đối tượng đã thực hiện trót lọt gần chục vụ cướp xe máy.

Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) chiều nay (10/9) cho biết, đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án Trần Đăng Tuấn (SN 1983, ở tổ 8, khu 9, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đối với hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, khoảng từ cuối năm 2015 đến nay, trên địa bàn TP Cẩm Phả đã liên tục xảy ra một số vụ cướp tài sản mà nạn nhân chủ yếu đều là phụ nữ. Các đối tượng phạm tội thường sử dụng cùng một phương thức thủ đoạn là giả vờ va chạm giao thông, khi thấy nạn nhân hoảng sợ thì ra tay cướp xe.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra, cơ quan công an gặp khó khăn bởi đối tượng bịt kín mặt, sử dụng xe máy BKS giả, thậm chí đục lại cả số khung số máy nên khó truy ra được chủ phương tiện.

Đối tượng gây ra gần chục vụ cướp xe tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)
Đối tượng gây ra gần chục vụ cướp xe tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)

Công tác phá án đang bế tắc thì khoảng 10h ngày 7/9, Công an Cẩm Phả nhận được đơn trình báo của chị Đoàn Thị Thu Hiền (SN 1991, trú tại Hòa Lạc, Cẩm Bình, Cẩm Phả) về việc chị vừa bị cướp xe máy. Theo trình báo, chị Hiền trong khi đang điều khiển xe máy Honda hiệu SH, BKS 34B2 - 85160 lưu thông trên Quốc lộ 18A (đoạn thuộc khu 6C, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả) thì bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe máy cùng chiều tạt ngang đầu xe. Quá bất ngờ, không kịp phản ứng nên chị Hiền đã đâm vào xe của người này và ngã xuống đường. Trong khi chị Hiền đang hoảng loạn thì đối tượng vứt lại hiện trường chiếc xe máy cũ nát của mình rồi dựng xe của chị Hiền lên tăng ga bỏ chạy.

Tang vật công an thu được
Tang vật công an thu được

Từ đơn trình báo của chị Hiền, qua kiểm tra phương tiện, đối tượng để lại hiện trường, Công an Cẩm Phả xác định đối tượng gây ra vụ cướp tài sản này với nhiều vụ cướp trước đây có khả năng là một. Qua mô tả hình dáng, đặc điểm của nạn nhân, Công an Cẩm Phả đã sàng lọc và nhận định đối tượng cướp tài sản là Trần Đăng Tuấn. Tuấn từng có tiền án về tội "Cướp giật tài sản" năm 2008, ra tù năm 2010.

Từ nhận định trên Công an Cẩm Phả chia làm nhiều tổ để truy bắt đối tượng. Gần 1 giờ sau khi xảy ra vụ cướp, tổ công tác tại thành phố Hạ Long đã phát hiện, bắt giữ Tuấn tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long cùng chiếc xe máy SH vừa cướp được của chị Hiền.

Công an Cẩm Phả sau đó cũng phối hợp với Công an TP Hạ Long mở rộng điều tra vụ án, thu giữ thêm một số tài sản đối tượng đã chiếm đoạt từ trước, trong đó có một xe máy Honda hiệu SH.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn khai nhận, mỗi khi thực hiện các “phi vụ” làm ăn, để khó bị phát hiện, Tuấn thường chọn đối tượng là phụ nữ để dễ bề cướp, đồng thời chọn thời điểm trời mưa để mặc quần áo mưa, đeo khẩu trang che kín mặt và sử dụng xe máy cũ nát, không biển kiểm soát lượn lờ trên các tuyến phố.

Khi phát hiện “con mồi” điều khiển xe máy tay ga giá trị cao thì Tuấn cố tình tạo tình huống va chạm để cướp xe máy. Cũng theo lời khai của Tuấn, từ cuối năm 2015 đến nay Tuấn đã gây ra 8 vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố Cẩm Phả và thành phố Hạ Long.

An Nhiên