1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Giang:

Chủ tịch Hội Nông dân xã và kế toán tham ô hơn 800 triệu đồng

(Dân trí) - Từ năm 2016 đến năm 2018, các đối tượng đã sử dụng các nguồn kinh phí sai mục đích ngân sách Nhà nước để chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Chủ tịch Hội Nông dân xã và kế toán tham ô hơn 800 triệu đồng - 1
Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Dinh Mí Sùng.

Ngày 2/7, tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Dinh Mí Sùng (SN 1985, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lũng Táo) và Vũ Thị Nguyệt (SN 1989, nguyên Kế toán xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, Hà Giang) về tội “Tham ô tài sản”.

Chủ tịch Hội Nông dân xã và kế toán tham ô hơn 800 triệu đồng - 2
Đối tượng Vũ Thị Nguyệt.

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, từ năm 2016 đến năm 2018, các đối tượng đã sử dụng các nguồn kinh phí sai mục đích ngân sách Nhà nước để chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong đó, Dinh Mí Sùng tham ô số tiền trên 87 triệu đồng, Vũ Thị Nguyệt tham ô số tiền trên 720 triệu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng, ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Diệu Loan - Tiến Nguyên