1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Chủ quán karaoke cho tiếp viên “đi khách” ngay tại nhà

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam “tú bà” Võ Thị Thanh Hoa (SN 1964, trú Xuân Trung, Diên Xuân, Diên Khánh) về hành vi chứa mại dâm.

Theo cơ quan công an, từ năm 2005, ngay tại nơi ở của mình (thôn Xuân Trung, xã Diên Xuân), Hoa mở quán cà phê, giải khát nhưng ế ẩm. Để thu hút khách và tăng thu nhập, từ đầu năm 2011, Hoa mở thêm dịch vụ karaoke nhưng không đăng ký kinh doanh. Từ khi có dịch vụ này quán của Hoa đông khách hơn vì có những tiếp viên nữ ăn mặc gợi cảm và biết chiều khách. Tại đây, các nữ tiếp viên không được ký hợp đồng lao động và trả lương hàng tháng mà chỉ ngồi tiếp khách và hưởng tiền “bo” của khách. Tiếp đến, Hoa cho phép các tiếp viên “đi tàu nhanh” với khách ngay tại nhà của mình.

 

Để phục vụ cho hoạt động này, tại nơi ở của mình Hoa đã xây dựng và sửa chữa 2 phòng karaoke, đồng thời bố trí thêm 2 phòng ngủ. Từ nguồn tin cơ sở, sau một thời gian tiến hành các hoạt động trinh sát, nắm tình hình, các trinh sát nhận thấy, thường các quý ông đến sau khi hát karaoke và ăn nhậu tại phòng hát sẽ tiếp tục mua dâm ngay tại quán của Hoa.

 

Sáng 5/12/2011, Hoa mở quán hoạt động bình thường, tại quán lúc này có 2 tiếp viên nữ là Nguyễn Thị L (SN 1982, trú thôn Xuân Trung, Diên Xuân) và Huỳnh Thị Nh (SN 1992, trú thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh). Đến 13h cùng ngày, quán của Hoa xuất hiện hai người khách nam là Nguyễn Ngọc Tường H (SN 1982, trú đường Phương Sài, Nha Trang) cùng Nguyễn Hữu Ng (SN 1987, trú xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh). Hoa đã đưa hai người khách đến phòng karaoke số 2 của quán. Cùng lúc, Hoa điều 2 nữ tiếp viên vào phòng karaoke tiếp khách. Sau khi uống gần một két bia và hát karaoke, hơn một giờ sau đó, 2 khách nam ngỏ lời 2 nữ tiếp viên “vui vẻ”. Cả hai đồng ý và thỏa thuận giá bán dâm là 150.000 đồng/lượt/khách. Sau khi đã thanh toán xong tiền ăn nhậu, L và Nh báo cho Hoa biết đã thỏa thuận bán dâm cho khách, Hoa đồng ý.

 

Khi hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Diên Khánh kiểm tra, bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra Hoa khai nhận: Ngoài việc thu tiền nước uống và hoa quả của khách, Hoa bỏ túi 40.000 đồng cho mỗi lượt nữ tiếp viên bán dâm. Theo thỏa thuận, mỗi lần mua dâm, khách phải trả từ 150 - 200 nghìn đồng. Từ đầu năm 2011 đến ngày bị phát hiện Hoa đã nhiều lần điều các nữ tiếp viên bán dâm cho khách để thu lợi bất chính.

 

Trịnh Anh