1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Chủ cửa hàng đi vắng, trộm vào "khoắng" 29 điện thoại di động

(Dân trí) - Không có tiền tiêu xài, các đối tượng đi xe máy đến cửa hàng điện thoại của anh Lê Văn Chiến, (xã Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình), cạy cửa vào cửa hàng lấy đi 29 chiếc điện thoại di động, 125 thẻ nạp tiền điện thoại.

dt1-56664

Đào Văn Vĩnh bị bắt giữ tại cơ quan CA.

Cơ quan CSĐT (CA huyện Kiến Xương, Thái Bình) cho biết, vừa ra quyết định khởi tổ vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi “trộm cắp tài sản” là Đỗ Tiến Hiệp, (SN 1990, thôn Khả Phú, xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, Thái Bình) và Đào Văn Vĩnh, (SN 1979, trú tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).

Cơ quan điều tra Hiệp và Vĩnh, do không có tiền tiêu xài, nên koảng 0h5, ngày 4/8, Hiệp và Vĩnh chuẩn bị 1 thanh sắt dài 30cm, đi xe máy đến cửa hàng điện thoại của anh Lê Văn Chiến và dùng thanh sắt phá khóa vào trộm cắp 29 điện thoại di động, 125 thẻ điện thoại các loại, trị giá hàng chục triệu đồng.

dt2-52710
Đối tượng Đỗ Tiến Hiệp.

Sau khi ăn trộm được lô điện thoại di động, các đối tượng mang sang tỉnh Nam Định bán được 1 chiếc điện thoại với giá 1 triệu đồng để tiêu xài. Số tài sản còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan Công an bắt, thu giữ.

Hiện, cơ quan CSĐT (CA huyện Kiến Xương, Thái Bình) đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Tuấn Hợp

Chủ cửa hàng đi vắng, trộm vào "khoắng" 29 điện thoại di động - 3