1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Chồng giết vợ rồi tự sát trong phòng trọ

(Dân trí) - Quân thường xuyên mâu thuẫn rồi đánh đập vợ. Sau khi nghe vợ bảo sẽ li hôn, quá tức giận Quân đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ tới tử vong, sau đó dùng chính con dao đâm vào ngực tự tử nhưng bất thành.

Ngày 26/12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 20 năm tù đối với  Nguyễn Minh Quân (25 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk) về tội danh “giết người”.

Bị cáo Quân trước vành móng ngựa


Bị cáo Quân trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, Trần Minh Quân và chị Nguyễn Thị Thu Tr.  (22 tuổi) lấy nhau và có 1 người con gái 4 tuổi. Hai vợ chồng thuê nhà trọ tại số 71 Nguyễn Tri Phương (TP. Buôn Ma Thuột). Quân đi làm còn vợ ở nhà giữ con. Giữa 2 vợ chồng Quân thường xuyên xảy mâu thuẫn, cãi vã và Quân thường xuyên đánh đập vợ.

Khoảng 15h, ngày 22/9/2014, vợ chồng Quân có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Lúc này, chị Tr. điện thoại cho mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Thu Thùy (ngụ huyện Krông Pắk) trình bày sự việc và cho biết muốn li hôn vì không chịu nổi cảnh bị chồng đánh đập. Nghe con gái bảo, nên bà Thùy tới phòng trọ khuyên nhủ, động viên và giúp con gái làm hòa với chồng, sau đó bà quay về nhà.

Đến khuya cùng ngày, 2 vợ chồng Quân tiếp tục mâu thuẫn, nghĩ chị Tr. đòi li hôn do mẹ vợ xúi, nên Quân đã xô mạnh vợ ngã đập đầu chảy máu. Sau đó, Quân dùng dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào tay, cổ, sườn… khiến chị Tr. gục xuống tử vong tại chỗ.

Thấy vợ chết, Quân dùng con chính con dao đâm vào ngực mình tự tử, nhưng không thành. Khoảng 7h sáng, ngày 23/9/2014 bà Thùy lên phòng trọ con gái gọi cửa thì không thấy ai mở cửa và chỉ nghe tiếng cháu gái khóc vọng ra trong phòng, lo lắng bà kêu người phá cửa xông vào thì phát hiện sự việc.

Sau đó, Quân được đưa đi bệnh viện cấp cứu và bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ vào ngày 26/9 về tội danh “giết người”.

Trương Nguyễn