1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chống đối Tổ Covid cộng đồng, 2 đối tượng bị tuyên phạt 25 tháng tù

Bá Đoàn

(Dân trí) - Bị nhắc nhở vì vi phạm quy định phòng chống dịch, hai đối tượng liền lăng mạ, xúc phạm và ném vật dụng vào Tổ Covid cộng đồng.

Chống đối Tổ Covid cộng đồng, 2 đối tượng bị tuyên phạt 25 tháng tù - 1

Hai bị cáo Lê Văn Huy và Lò Văn Long tại phiên tòa (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Ngày 30/6, TAND huyện Việt Yên (Bắc Giang) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo: Lê Văn Huy (SN 1989, trú tại thôn Xuân Lương, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Lò Văn Long (SN 2003, trú tại Bản Phú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi chống người thi hành công vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo cáo trạng, tối 8/6, anh Nguyễn Văn Dũng, thành viên Tổ Covid cộng đồng thị trấn Nếnh (Việt Yên) đến nhà trọ của gia đình anh Vũ Văn Ngà (SN 1969) ở xóm Ba, tổ dân phố Ninh Khánh kiểm tra, nhắc nhở mọi người chấp hành các quy định về phòng, chống dịch vì khu vực này đang phải cách ly y tế.

Lúc này, Lê Văn Huy và Lò Văn Long ở trọ tại đây đã đi ra khỏi hàng rào quy định nên bị anh Dũng nhắc nhở, yêu cầu hai người quay về phòng trọ. Huy và Long không những không chấp hành mà còn chửi bới, lăng mạ, xúc phạm anh Dũng và thách thức Tổ Covid cộng đồng. Thậm chí, đối tượng còn dùng một số vật dụng ném về phía anh Dũng.

Trước những hành vi hung hăng, manh động, Tổ Covid cộng đồng đã báo cáo sự việc đến cơ quan có thẩm quyền bắt giữ hai đối tượng trên về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại phiên tòa, xét thấy các bị cáo phạm tội trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh, TAND Việt Yên tuyên phạt bị cáo Lê Văn Huy 16 tháng tù giam. Bị cáo Lò Văn Long 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Chống người thi hành công vụ".