1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của công ty để tiêu xài và ghi lô đề

Công Bính

(Dân trí) - Khi nhận tiền của các đại lý bán hàng, thay vì nộp lại cho công ty, Hoàng chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân và đánh bạc bằng hình thức chơi lô đề.

Ngày 4/6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt đối với Phan Đại Hoàng (sinh năm 1981, trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) 12 năm tù về tội tham ô tài sản.

Chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của công ty để tiêu xài và ghi lô đề - 1

Bị cáo Phan Đại Hoàng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 6/2018, Phan Đại Hoàng hợp đồng vào làm việc cho một công ty chuyên sản xuất bồn chứa nước bằng inox, năng lượng mặt trời, máy lọc nước… Đến tháng 6/2019, Hoàng được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng chi nhánh.

Theo quy chế hoạt động của công ty, trưởng chi nhánh có trách nhiệm quản lý nhân viên, tài sản chi nhánh, hoạt động kinh doanh mua bán và quản lý công nợ, chịu trách nhiệm bán hàng và thu tiền nộp về công ty.

Tuy nhiên, từ tháng 1 - 7/2019, lợi dụng chức vụ được giao khi thu tiền của các đại lý, Hoàng không nộp tiền doanh thu cho công ty theo quy định mà tự lập các biên bản đối chiếu xác nhận công nợ giả để chiếm đoạt tiền mà các đại lý đã trả cho công ty và sử dụng tiêu xài cá nhân, dẫn đến trên sổ sách công ty thể hiện đại lý còn nợ.

Qua đối chiếu thực tế có 40 đại lý không còn nợ của công ty hoặc nợ ít hơn sổ theo dõi. Ngoài ra, Phan Đại Hoàng còn có hành vi thu tiền hàng của 3 đại lý khác nhưng không nộp cho công ty mà để sử dụng tiêu xài cá nhân.

Để tránh bị phát hiện, hàng tháng, Hoàng tự lập biên bản đối chiếu xác nhận công nợ với khách hàng cho phù hợp với công nợ của khách hàng mà công ty đang theo dõi, ký giả chữ ký của khách hàng.

Do đó, trong thời gian dài, công ty không phát hiện việc chiếm đoạt tiền của Hoàng. Sau khi sự việc bị phát hiện, Hoàng tự ý bỏ việc và bỏ đi khỏi địa phương.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1-7/2019, Phan Đại Hoàng đã chiếm đoạt của công ty tổng số tiền trên 540 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Hoàng sử dụng để tiêu xài cá nhân và đánh bạc bằng hình thức chơi lô đề.