1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chi hàng trăm triệu đồng đi du lịch nhằm trốn sang nước ngoài tìm việc

(Dân trí) - Vì muốn ra nước ngoài làm việc, 7 công dân đã đồng ý nộp mỗi người 120 triệu đồng tiền đặt cọc để Lê Thanh Toàn đưa sang Hàn Quốc. Bằng cách đưa người đi du lịch, Toàn bố trí người đón 7 công dân này để họ trốn ở lại nước sở tại tìm việc nhưng bất thành.

Phiên tòa xét xử Lê Thanh Toàn về tội "Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài"

Sáng ngày 27/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lê Thanh Toàn (SN 1992, trú Diễn Châu, Nghệ An) về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Lê Thanh Toàn là Giám đốc công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Thanh Toàn (đóng tại huyện Diễn Châu). Công ty này không được cấp phép trong hoạt động xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, khi có 7 công dân thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai đến gặp, đặt vấn đề sang Hàn Quốc để tìm việc làm, Toàn nhận lời.

Lê Thành Toàn tại phiên tòa
Lê Thành Toàn tại phiên tòa

Toàn vạch ra kế hoạch làm thủ tục cho 7 người kia đi du lịch Hàn Quốc. Sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc sẽ tổ chức cho 7 người này trốn ở lại lao động. Mỗi người phải nộp cho Toàn từ 170-200 triệu đồng, đặt cọc trước 120 triệu để Toàn lo thủ tục.

Để xuất cảnh sang Hàn Quốc, người đi du lịch phải chứng minh năng lực tài chính nên trước khi đi, Lê Thanh Toàn đã tổ chức cho Nguyễn Văn Cường, Tạ Hữu Xuân, Tăng Văn Mạnh và Phạm Văn Oanh đi du lịch Singapo 3 ngày (từ ngày 12 đến ngày 15/7/2015) với mục đích chứng mình điều kiện tài chính để sau này làm thủ tục nhập cảnh vào Hàn Quốc được thuận lợi. Còn Trần Thị Thu Trang, Hoàng Đình Ngọc và Trần Đình Hùng khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, Toàn nhờ một người đàn ông tên Chang (quốc tịch Hàn Quốc, không rõ địa chỉ cụ thể) bảo lãnh khi họ làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Hàn Quốc với chi phí 300 USD/người.

Theo kế hoạch, Toàn sẽ đặt vé du lịch sang Hàn Quốc cho 7 người trên với chi phí 12 triệu đồng/người. Khi 7 người này sang Hàn Quốc, người đàn ông tên Chang sẽ đón về khách sạn ở đảo Jeju. Sau đó, một người phụ nữ tên Quỳnh sẽ đón 7 người này và tổ chức cho họ trốn từ khách sạn vào nội địa. Toàn sẽ thanh toán cho Quỳnh 3.500 USD tiền công.

Ngày 5/9/2015, Toàn đưa 7 người trên ra sân bay Tân Sơn Nhất, giao toàn bộ giấy tờ thủ tục để xuất cảnh sang Hàn Quốc. Khi 7 người đến sân bay đảo Jeju thì bị cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện không đủ điều kiện nhập cảnh vào nước này nên ngày 7/9/2015, tất cả bị trục xuất về Việt Nam.

Chị Trần Thị Thu Trang, anh Nguyễn Văn Cường làm đơn trình báo đến cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An. Ngày 5/9/2016, Lê Thanh Toàn bị bắt nhưng sau đó được tại ngoại phục vụ điều tra.

Dù biết công ty của Toàn không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng 7 công dân vẫn đồng ý đóng tiền để được sang Hàn Quốc rồi tìm cách bỏ trốn ở lại để tìm việc làm.
Dù biết công ty của Toàn không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng 7 công dân vẫn đồng ý đóng tiền để được sang Hàn Quốc rồi tìm cách bỏ trốn ở lại để tìm việc làm.

Cơ quan chức năng làm rõ, Lê Thanh Toàn đã nhận của 7 người trên 855 triệu đồng. Để làm thủ tục cho 7 người xuất cảnh, Toàn chi phí hết gần 230 triệu đồng, chi tiêu cho cá nhân hết hơn 92 triệu đồng. Số tiền còn lại sau khi 7 người trên bị trục xuất về nước, Toàn đã hoàn trả cho họ và còn thiếu mỗi người từ 30-125 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Lê Thanh Toàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Toàn cho biết, do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, một phần vì hám lợi nên dẫn đến phạm tội. Về số tiền còn thiếu của 7 người, Toàn xin “khất” và hứa sẽ trả nợ dần dần.

HĐXX nhận định, công ty của Lê Thanh Toàn không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Bởi vậy, việc Lê Thanh Toàn tổ chức đưa 7 công dân trên đi sang nước ngoài làm việc bằng hình thức đi du lịch là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong vụ án này, 7 lao động trên cũng có một phần lỗi khi biết công ty Toàn không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng vẫn đồng ý với phương án đi du lịch rồi bỏ trốn, ở lại Hàn Quốc để tìm kiếm việc làm do Lê Thanh Toàn vạch ra.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Thanh Toàn 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”; buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền 230 triệu đồng còn thiếu cho các lao động kể trên.

Hoàng Lam