1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Chết sau khi đi chơi bi da về

(Dân trí) - Sau khi đi chơi bi da về, nhiều người phát hiện Lực nằm bất tỉnh gần nhà và bị tử vong sau đó.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17h ngày 12/1, Võ Thanh Lực (SN 1983, trú tổ 17, phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) đi chơi bi da cùng Huỳnh Thái Sĩ (SN 1971, trú cùng tổ). Tại quán bi da, Sĩ và Lực nảy sinh mâu thuẫn , Sĩ liền dùng cây cơ bi da đánh vào đầu Lực khiến Lực bị chảy máu đầu.

Bị đánh, Lực chạy về nhà lấy một con dao Thái Lan đi tìm Sĩ để trả thù, nhưng chưa ai biết Lực có gặp được anh Sĩ hay không và giữa 2 người có xảy ra xô xát tiếp theo hay không. Đến khoảng 19h cùng ngày, người dân phát hiện Lực nằm bất tỉnh trên đường tại hẻm 24 đường Hà Huy Tập (phường Yên Thế).

Sau đó, mọi người gọi điện báo cho gia đình Lực và đưa Lực về nhà. Đến khoảng 10h ngày 13/1, Lực đã tử vong.

Theo cơ quan Pháp y tỉnh Gia Lai, qua khám nghiệm, trên cơ thể Lực không có vết thương do vật nhọn bên ngoài tác động. Lực tử vong do bị chấn thương sọ não.

Hiện cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Thiên Thư