1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Chém người tình của cha

Cha ngoại tình. Không kìm lòng được trước những giọt nước của mẹ, bị cáo đã xách dao chém người tình của cha...

Ngày 25-2, Tòa Phúc thẩm TAND TPHCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị cáo và bị hại, giảm từ 9 xuống còn 8 năm tù đối với Phan Trọng Hữu (SN 1992, ngụ huyện Cao Lãnh – Đồng Tháp) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, cha ruột của Hữu là ông P.V.B (SN 1966) có quan hệ tình cảm với bà N.T.M.T (SN 1979). Từ đó, giữa cha mẹ Hữu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Thương mẹ nhưng hành xử sai lầm đã khiến Hữu đối mặt với án tù giam
Thương mẹ nhưng hành xử sai lầm đã khiến Hữu đối mặt với án tù giam

Ngày 17-1-2012, khi nghe tin cha đánh mẹ rồi bỏ nhà đi, Hữu liền chở vợ về thăm mẹ.

Đến nơi, nhìn mẹ khóc, Hữu tức giận chạy đi mua một con dao Thái Lan rồi qua nhà T., chém nhiều nhát vào người nạn nhân, lúc này đang ngồi xem tivi.

Sau khi gây án, Hữu đến công an đầu thú và bị bắt giữ. Riêng nạn nhân được đưa đi cấp cứu, mang thương tật tạm thời 59,11%.

Theo Kh. Miên
Người lao động