1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Chém chết kẻ đánh mẹ, lãnh 18 năm tù

(Dân trí) - Thấy mẹ bị Bùi Huy Quốc đánh, Nguyễn Hữu Thái đã dùng con dao mác để sẵn dưới chiếu rồi chém nhiều nhát vào Quốc khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Sáng 9/6, TAND Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Thái (Sn 1982) trú tại xã Đức Thịnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND Hà Tĩnh, khoảng 12h ngày 29/11/2014,  sau khi ăn uống tại đám cưới bạn, Nguyễn Hữu Thái và một số người bạn bật nhạc nhảy. Trong quá trình nhảy, Bùi Huy Quốc (SN 1983) đã dùng bất lửa châm đốt vùng bụng khiến Thái bị bỏng nhẹ.

Bực mình vì thái độ của Quốc, Nguyễn Hữu Thái đã bỏ về nhà ngủ.

Nguyễn Hữu Thái trước vành móng ngựa
Nguyễn Hữu Thái trước vành móng ngựa

Đến gần 1 tiếng sau, Bùi Huy Quốc đến nhà Nguyễn Hữu Thái với mục đích xin lỗi. Nhận lời xin lỗi của Quốc , Thái nằm im và bảo Quốc “về đi”. Tuy nhiên, trước khi ra về Bùi Huy Quốc  buông lời hống hách “Mày cho xin lỗi thì cho, không cho thì thôi, tao đập được hai mày”.

Thái vẫn nằm im và nói Quốc “về đi”. Lúc này, bà Nguyễn Thị Hương (61 tuổi) - mẹ kế của Thái, đi từ ngoài vào. Do biết chuyện trước đó tại đám cưới, bà Hương đã mắng Quốc.

Nghe bà Hương mắng, Quốc đã chạy tới đấm vào mặt bà Hương khiến bà Hương phải bỏ chạy. Thấy mẹ bị đánh, Thái bật dậy tỏ thái độ tức giận

Cùng lúc này,  2 người bạn của Quốc là Võ Tá Thông và Võ Tá Đức thấy xe Quốc dựng phía ngoài đi vào để đưa Quốc về.

Rất đông người đến theo dõi phiên tòa
Rất đông người đến theo dõi phiên tòa

Tuy nhiên, không đưa bạn về, thấy sự việc trên, Võ Tá Thông đã chạy vào đấm Nguyễn Hữu Thái. Bị đấm bất ngờ, Thái chống cự lại và chạy lên giường, lật chiếu lên lấy 1 con dao mác để sẵn đâm 2 nhát vào bụng Quốc và đuổi theo chém 1 nhát vào vùng lưng bên trái của Võ Tá Thông.

Thông vội bỏ chạy, nhưng Thái tiếp tục cầm dao mác đuổi theo, đâm 1 nhát vào vùng ngực phải và bị ngã đè lên Thông.

Sau khi thấy Thái bị ngã, vợ Thái đã giật con dao ném ra sân. Thái nhặt dao bỏ trốn và ra đầu thú cơ quan chức năng vào 16h chiều cùng ngày.

Còn Bùi Huy Quốc và Võ Tá Thông được mọi người chuyển đi cấp cứu  tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An và bệnh viện 115- Nghệ An. Tuy nhiên, do vết thương qua nặng, Quốc đã tử vong, còn Thông bị đâm thấu ngực tỷ lệ thương tích 22%.

 Phượng Vũ