1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chạy xe máy từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh trộm 15 con chó trong đêm

(Dân trí) - Sáng ngày 21/2, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Long (SN 1985, trú tỉnh Quảng Bình) về tội trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h ngày 12/2, Nguyễn Văn Long đến nhà em trai là N. V. H. (SN 1992, trú TX Ba Đồn, Quảng Bình; nay đã mất) rồi bàn bạc thống nhất ra địa bàn TX Kỳ Anh để trộm chó.

Cả hai chuẩn bị công cụ gồm 1 dây thòng lọng bằng kim loại, 4 bao tải trắng (bỏ vào cốp xe mô tô của Long) và bỏ 1 bình ắc quy 6V, 1 thiết bị kích điện vào ba lô vải màu đen.

Chạy xe máy từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh trộm 15 con chó trong đêm - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Long.

Khi di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A hướng ra Bắc đến TX Kỳ Anh, Long điều khiển xe máy chở H. ngồi sau cầm thòng lọng và ba lô để tiến hành bắt trộm chó.

Trong 2 đêm (12 và 13/2), cả hai đã bắt trộm được 15 con chó với trị giá khoảng 14 triệu đồng.

Tất cả số chó trộm được, Long và em trai đem bán cho Lê Quang Phụng (SN 1968, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để lấy tiền.

Chạy xe máy từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh trộm 15 con chó trong đêm - 2

Sau khi tịch thu số chó do các đối tượng trộm cắp, Công an TX Kỳ Anh đã thông báo rộng rãi cho người dân đến nhận lại vật nuôi. 

Lê Quang Phụng cũng bị Công an TX Kỳ Anh khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do trộm cắp.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Sao La