1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Cha hòa thuốc diệt cỏ vào nước đường cho con gái 5 tuổi uống

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình, người cha đã nhẫn tâm đổ thuốc diệt cỏ vào nước đường đưa cho con gái ruột mới 5 tuổi uống. Hậu quả cháu bé tử vong dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa tiếp nhận hồ sơ cùng đối tượng Ngô Văn Phú (SN 1990, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi ép con gái ruột uống thuốc diệt cỏ dẫn đến tử vong.


Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Theo đó, vào ngày 23/9, do có mâu thuẫn gia đình, Phú đã mua 2 chai thuốc diệt cỏ và 1kg đường trắng, hòa cốc nước đường có pha thuốc diệt cỏ rồi đưa cho con gái là cháu Nguyễn Thị Thu Phương (SN 2011) uống. Khi cháu Phương đang uống thì bà nội cháu phát hiện, giật cốc nước ra nhưng đã quá muộn. Cháu Phương đã uống hết chỗ nước và có biểu hiện ngộ độc, co giật, tím tái…

Những người thân trong gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa thị xã Đông Triều cấp cứu. Sau đó, do cháu bị nhiễm độc quá nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).


Bé gái mới 5 tuổi chết quá thương tâm.

Bé gái mới 5 tuổi chết quá thương tâm.

Biết cháu Phương không thể qua khỏi, chiều tối ngày 24/9 gia đình đã xin cho cháu về điều trị tại nhà. Khoảng 1h sáng ngày 25/9, cháu Phương tử vong.

Công an thị xã Đông Triều đã bắt giữ Ngô Văn Phú tại nhà riêng ngay sau đó.

Được biết Phú là người vũ phu, thỉnh thoảng đánh đập vợ, con và thậm chí đánh cả mẹ ruột.

Hải Sâm