1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cặp vợ chồng liên thủ tổ chức mua bán trẻ em

Hoàng Lam

(Dân trí) - Lương Thị Tâm dù đã có chồng ở Việt Nam nhưng khi sang Trung Quốc vẫn lấy thêm chồng. Sau đó, Tâm được người chồng ở Việt Nam rủ đưa hai cháu bé hơn 14 tuổi sang Trung Quốc bán.

Ngày 16/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với Lương Thị Tâm (32 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội "Mua bán trẻ em". Trong vụ án này còn có chồng của Tâm là Lên Văn Uyên nhưng người này đã chết.

Mặc dù đã có chồng, con nhưng Tâm có thêm một người chồng ở Trung Quốc và sinh sống ở bên này. Khoảng tháng 4/2012, Tâm nhận lời người chồng ở Việt Nam đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán.

Cặp vợ chồng liên thủ tổ chức mua bán trẻ em - 1

Bị cáo Lương Thị Tâm tại phiên tòa (Ảnh: H.L).

Khoảng tháng 5/2012, Lên Văn Uyên thông báo đã tìm được 2 người và bảo Tâm về đón. Để tránh bị phát hiện, Tâm hướng dẫn chồng đưa người xuống TP Vinh, Nghệ An để giao.

Sau đó, Lương Thị Tâm cùng một người đàn ông tên Lô Văn Chơ đưa hai cháu L.T.M. và C.T.L. (đều hơn 14 tuổi, cùng trú tại huyện Kỳ Sơn) bắt xe khách ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên sang Trung Quốc. Hai nạn nhân được Tâm giao cho bố chồng người Trung Quốc bán. Người này bán hai cháu bé đi làm vợ với số tiền 13 vạn nhân dân tệ (tương đương 450 triệu đồng). Trong thương vụ này, Tâm được bố chồng chia cho 210 triệu đồng. Số tiền này Tâm gửi về Việt Nam cho Lên Văn Uyên 105 triệu đồng. Năm 2017 Lên Văn Uyên qua đời do bạo bệnh.

Một năm sau, cháu L.T.M. trốn được về Việt Nam còn cháu C.T.L. mãi đến năm 2018 mới được trở về. Ngày 10/5/2022, Lương Thị Tâm bị công an bắt giữ khi từ Trung Quốc về Việt Nam thăm gia đình.

Vụ án xảy ra từ năm 2012 nên Lương Thị Tâm bị truy tố, xét xử về tội "Mua bán trẻ em" theo quy định tại Điều 120, Bộ luật hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa, Lương Thị Tâm thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi sự việc xảy ra, Tâm và gia đình đã bồi thường đủ số tiền theo yêu cầu của bị hại. Hai bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lương Thị Tâm 7 năm tù.

Trong vụ án này còn Lô Văn Chơ, theo lời khai của hai bị hại, đây là người đã dụ dỗ các cháu đi làm công nhân công ty ở TP Hồ Chí Minh. Sau đó, Chơ thông qua Lên Văn Uyên để tìm người đưa sang Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện người này không có mặt tại địa phương, công an đang truy tìm, xác minh.