1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Nguyên

Cận tết, liên tục thu giữ pháo lậu xuất hiện ở vùng biên

(Dân trí) - Sáng 17/1, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho biết: Trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 2 bao pháo lậu nằm dọc đường...

Theo đó thông tin ban đầu, khoảng 5h30' ngày 17/1 trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực phụ cận cửa khẩu Bờ Y, Trạm Biên phòng cửa khẩu Bờ Y/ Đồn BPCK QT Bờ Y phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Miền trung Bộ đội Biên phòng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y phát hiện và thu giữ 2 bao tải cất giấu trong bụi cây. Sau khi kiểm tra trong 2 bao tải có chứa 36 hộp có trọng lượng khoảng 55kg là pháo nổ.

Trước đó, ngày 16/1, lực lượng biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cũng thu giữ 24kg pháo nổ.


Số lượng pháo lậu bị Đồn cửa khẩu Quốc tế Bờ Y thu giữ

Số lượng pháo lậu bị Đồn cửa khẩu Quốc tế Bờ Y thu giữ

Được biết, trong tháng 2 cuối năm 2017, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã bắt giữ được hơn 2 tấn pháo lậu các loại. Đặc biệt, vào thời gian cận tết nguyên đán đang đến gần nên lượng pháo lậu từ biên giới đưa vào nội địa rất nhiều.

Trước tình trạng đó, Đồn Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đang tích cực phối hợp với lực lượng Hải quan và lực lượng chức năng để tiếp tục quản lý, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn hàng lậu và hàng nhái tuồn vào nội địa tiêu thụ.

Trước đó, vào ngày 14/1 trên địa bàn biên giới huyện Đức Cơ (Gia Lai) thì lực lượng Công an huyện Đức Cơ đã phát hiện xe ô tô mang BKS 82A.00349 có dấu hiệu khả nghi nên lực lượng tuần tra đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.


Chiếc xe cùng pháo tang vật (Ảnh : Công an tỉnh Gia Lai)

Chiếc xe cùng pháo tang vật (Ảnh : Công an tỉnh Gia Lai)

Tuy nhiên, bất chấp hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tài xế lái xe đã tăng tốc chạy về hướng thị trấn Chư Ty. Ngay lập tức, lực lượng Công an đã tiến hành truy đuổi. Khi đến khu vực thôn Ia Tang, xã Ia Kla thì tài xế lái xe đã bỏ lại phương tiện rồi tẩu thoát. Kiểm tra trên xe ô tô cơ quan công an phát hiện, thu giữ 122 hộp pháo có trọng lượng gần 220kg.

Ngay sau đó cơ quan công an đã tiến hành tịch thu chiếc xe cùng số lượng pháo tang vật đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phạm Hoàng