1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Cán bộ thuế lĩnh án vì "vòi" doanh nghiệp 400 triệu đồng

(Dân trí) - Kiểm tra thấy doanh nghiệp T.V.L sai phạm trong việc kê khai báo cáo thuế, ông Nguyễn Trọng Tính - cán bộ thuế ở Long An, "ép" doanh nghiệp trên phải đưa 400 triệu đồng để bỏ qua. Khi đang nhận tiền từ doanh nghiệp, ông Tính bị cơ quan chức năng bắt quả tang và đưa về trụ sở làm việc.

Vừa qua, TAND tỉnh Long An mở phiên toà xét xử sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Tính (SN 1074, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nguyên cán bộ thuế Chi cục Thuế huyện Bến Lức) về tội "nhận hối lộ".

Quán cà phê mà bị cáo Tính gặp gỡ và nhận tiền hối lộ từ doanh nghiệp.
Quán cà phê mà bị cáo Tính gặp gỡ và nhận tiền "hối lộ" từ doanh nghiệp.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21/6/2016, Nguyễn Trọng Tính được Chi cục Thuế huyện Bến Lức phân công làm trưởng đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty T.V.L trong thời gian 5 ngày.

Quá trình tiến hành kiểm tra tại đây, ông Tính phát hiện công ty này có nhiều sai phạm trong việc kê khai, báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau đó, ông Tính chủ động liên hệ và đặt vấn đề với giám đốc công ty và yêu cầu chi tiền bồi dưỡng để bị cáo làm lại báo cáo, trình lãnh đạo xem xét giảm tiền phạt vi phạm cho công ty này.

Sau đó, vị giám đốc này đồng ý "bồi dưỡng" cho ông Tính số tiền 200 triệu đồng nhưng ông Tính từ chối vì "hơi ít". Sau nhiều lần thỏa thuận, 2 bên thống nhất số tiền "bồi dưỡng" là 400 triệu đồng. Nếu nhận được tiền, ông Tính sẽ báo cáo lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Bến Lức xem xét miễn giảm số tiền đóng phạt và truy thu thuế xuống dưới mức 600 triệu đồng.

Thấy Tính có dấu hiệu tống tiền, giám đốc công ty T.V.L ghi âm cuộc nói chuyện và trình báo cơ quan công an, đồng thời hứa sẽ chuyển trước cho Tính 200 triệu đồng. Khoảng 16h15 ngày 08/7/2016, bà Tứ (kế toán trưởng công ty T.V.L) gặp Tính tại 1 quán cà phê ở thị trấn Bến Lức để giao tiền. Khi vừa nhận số tiền 200 triệu đồng từ bà Tứ, Tính chưa kịp ra về thì bị lực lượng Công an huyện Bến Lức bắt tại chỗ cùng tang vật.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo Tính đã lợi dụng chức vụ để ép doanh nghiệp chi tiền bất chính. Việc ông Tính làm là vi phạm pháp luật và làm xấu đi hình ảnh người cán bộ thuế, người cán bộ nhà nước nên tuyên phạt mức án 6 năm tù về tội “nhận hối lộ”.

Xuân Hinh