1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cán bộ thuế cấp phường lừa bán nhà dự án chiếm đoạt tiền tỷ

(Dân trí) - Lợi dụng chức vụ làm trong bộ phận thu thuế của phường, Yến tung tin mình có thể mua đất nền và căn hộ chung cư với giá ưu đãi. Từ đó, Yến chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người.

Ngày 14/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Bạch Yến (SN 1963, ngụ quận Bình Thạnh) 20 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cán bộ phường nhúng chàm bị truy tố trước tòa

Cán bộ phường "nhúng chàm" bị truy tố trước tòa

Theo bản cáo trạng, từ năm 2000 đến năm 2010, Yến là nhân viên thu thuế tại UBND phường 22, quận Bình Thạnh. Trong thời gian này, Yến “khoe” là mình có quen biết nhiều hộ gia đình bị thu hồi đất và được bố trí tái định cư bằng các suất mua căn hộ chung cư trên địa bàn quận nhưng những người này không có nhu cầu sử dụng mà muốn bán lại.

Yến cho biết thêm, nếu muốn mua nhà chỉ cần trả trước 20% rồi nhận nhà, số tiền còn lại thì trả góp trong thời gian từ 5 đến 10 năm.

Tin lời “đường mật” của Yến, chị Lê Thùy Linh (SN 1963) vì có nhu cầu mua đất nền nhà, nên tháng 7/2006 chị này đến tìm Yến. Yến lấy bản vẽ giới thiệu lô đất nằm trên dự án lô D đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh với lời hứa giúp mua đất chắc như… “đinh đóng cột”. Tin tưởng, chị Linh giao tiền và được Yến giao “Giấy ưng thuận” có chữ ký và đóng dấu của Chủ tịch UBND phường 22.

Thế nhưng, lúc chị Linh tiến hành làm thủ tục thì mới biết mình đã bị lừa khi những giấy tờ và con dấu Yến giao điều là giả.

Với thủ đoạn này, từ tháng 7/2006 đến tháng 11/2009, Yến đã lừa đảo chiếm đoạt của 6 người với tổng số tiền là 2,8 tỷ đồng.

Quế Sơn