1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Cán bộ pháp y lừa đảo "chạy" trường, "chạy" việc hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Trong thời gian công tác tại Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk, Trịnh Văn Tám đã tự nhận có quen biết với nhiều lãnh đạo các cơ quan ban ngành và có khả năng xin việc, “chạy” trường để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.

Ngày 30/3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Trịnh Văn Tám (SN 1973, ngụ phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Tám trước vành móng ngựa
Bị cáo Tám trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, trong thời gian đang công tác tại Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk, trong vòng 3 năm (từ năm 2011 đến năm 2013) Tám đã thông tin với nhiều người dân rằng bản thân mình có quen biết với rất nhiều lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông nên có khả năng xin được việc làm, xin đi học và làm bệnh án cho bất cứ ai có nhu cầu.

Tin lời ngon ngọt của Tám, hàng chục người dân nhẹ dạ đã đưa tiền cho Tám để được “chạy” trường, “chạy” việc. Với thủ đoạn này, Tám đã chiếm đoạt tổng số tiền là 1.167.500.000 đồng của 22 bị hại, tất cả số tiền này Tám sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, Trịnh Văn Tám đã cúi đầu nhận lỗi về hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Tám mức án 12 năm tù giam và buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của người dân.

Thúy Diễm