1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Camera an ninh "phản ánh" sắc nét hình ảnh trộm cắp của nam thanh niên

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Dân báo mất trộm ngay trong ngày đầu tiên giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, qua camera an ninh, công an nhanh chóng xác định đối tượng gây ra vụ trộm.

Ngày 21/7, Trung tá Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Công an xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) thông tin, những ngày qua, người dân ở xã Vĩnh Mỹ A báo tin bị mất trộm nhiều tài sản trong nhà, thời điểm địa phương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Xem camera ghi lại trộm tài sản nhà dân ở xã Vĩnh Mỹ A (Clip: Công an cung cấp).

Qua camera của một hộ dân ở ấp 15A, ghi lại hình ảnh khoảng 12h44 ngày 19/7, một nam thanh mặc áo dài tay, quần ngắn, đội mũ bảo hiểm màu đỏ đi vào nhà dân như chốn không người. Hơn 30 giây sau, đối tượng chạy ra trên tay cầm đồ vật nghi giống thiết bị điện tử, điện thoại rồi rời khỏi hiện trường. 

Camera an ninh phản ánh sắc nét hình ảnh trộm cắp của nam thanh niên - 1

Camera an ninh quay lại cảnh đối tượng lén vào nhà dân (Ảnh cắt từ clip).

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Mỹ A nhanh chóng điều tra, xác minh. Qua hình ảnh từ camera, công an đã mời đối tượng nghi vấn là Trương Đại Phú (SN 1991, ngụ xã Vĩnh Mỹ A) làm việc. 

Tại cơ quan công an, đối tượng Phú thừa nhận ngày 19/7, đột nhập vào nhà ông L.N.T. (ngụ ấp 15A) lấy một iPad, một điện thoại di động.

Đối tượng Phú còn khai nhận trước đó vào ngày 16/6, đã thực hiện trót lọt vụ trộm tại nhà ông P.T.T. (ngụ ấp Vĩnh Hội) lấy 3 điện thoại di động.

Camera an ninh phản ánh sắc nét hình ảnh trộm cắp của nam thanh niên - 2

Đối tượng Trương Đại Phú (Ảnh: Công an cung cấp).

Thông tin thêm với phóng viên Dân trí, Trung tá Nguyễn Văn Mậu cho biết, đối tượng này vừa đi cai nghiện về. Sau khi củng cố hồ sơ, công an xã đã chuyển đối tượng Trương Đại Phú cho Công an huyện Hòa Bình để điều tra, xử lý.