1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cầm dao uy hiếp bố mẹ, thanh niên 20 tuổi tử vong

Ngày 29/6, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Điểu Phương, sinh năm 1964, ngụ tại xã Phước An, huyện Hớn Quả để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.
 
Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 28/6, con trai ông Phương là Điểu Mỹ, sinh năm 1992, sau khi đi nhậu về đã cầm dao uy hiếp đòi bố mẹ đưa tiền để đi chơi tiếp.
 
Ông Phương không chịu và không đồng ý đưa xe máy cho Mỹ đi bán nên bị Mỹ dùng dao chém. Ông Phương đỡ được và xô Mỹ ra ngoài.
 
Tức giận, Mỹ cầm dao xông vào chém mẹ mình, nhưng bị em ruột là Điểu Thủy (sinh năm 1995) can ngăn. Mỹ quay sang đuổi chém Thủy.
 
Thấy vậy, ông Phương lấy dao trong nhà chạy ra chém Mỹ. Khi Mỹ bỏ chạy, ông Phương và Thủy đuổi theo, bắt được và trói Mỹ lại rồi báo cho công an xã Phước An đến giải quyết.
 
Khi công an xã Phước An đến nơi thì phát hiện Mỹ đã chết khi đang bị trói. Nguyên nhân ban đầu được xác định Mỹ chết do cổ bị dây siết quá chặt.
 
Theo người dân địa phương, Điểu Mỹ là đối tượng ăn chơi quậy phá, đã nhiều lần đánh đập bố mẹ và người thân trong gia đình.
 
Theo Vietnam+