1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cài định vị để theo dõi vợ, vào nhà nghỉ đâm chết tình địch

(Dân trí) - Theo dấu vết máy định vị gắn trên xe máy của vợ, người đàn ông tìm đến một nhà nghỉ và ra tay giết người trong cơn ghen.

Chiều 23/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Phát  (sinh năm 1973 tại Bình Dương) 23 năm tù về tội giết người, cướp tài sản.

Đồng phạm Nguyễn Thanh Duy (cùng quê, sinh năm 1983) bị phạt 8 năm tù về tội giết người.

Cài định vị để theo dõi vợ, vào nhà nghỉ đâm chết tình địch - 1

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ, Phát nghi ngờ vợ là chị Lê Thị N.L. ngoại tình với anh Nguyễn Ngọc T. (quê Tiền Giang) nên lên kế hoạch theo dõi. Phát đã gắn định vị vào xe máy của vợ để nắm lịch trình đường đi. Sáng 18/10/2018, Phát nhìn định vị thì phát hiện xe chị L. di chuyển vào nhà nghỉ tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi). Phát chuẩn bị dao, roi điện rủ bạn là Duy đi đánh ghen và quay hình lại làm bằng chứng.

Khi đến nơi, Phát thấy xe vợ để trong nhà nghỉ nên nổi cơn ghen. Lúc này, Duy hỗ trợ, giữ đèn pin phát điện cùng Phát đạp cửa phòng xông vào. Phát đã dùng dao đâm tình địch. Duy cầm đèn pin chắn ngoài cửa. Khi anh T. chạy ra ngoài, Duy đuổi theo nhưng không kịp. Nạn nhân ôm vết thương chạy ra khỏi nhà nghỉ thì gục chết bên đường...

Sau khi đâm anh T. bỏ chạy, Phát lấy điện thoại và ba lô chứa vàng của nạn nhân đem đi. Theo định giá, vàng và điện thoại trị giá hơn 30 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phat.

HĐXX ghi nhận sự ăn năn hối cải của các bị cáo, đồng thời cho rằng trong vụ án này, bị hại có một phần lỗi nên giảm nhẹ một phần hình phạt đối với 2 bị cáo.