1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bộ đội Biên phòng liên tiếp phá các chuyên án ma túy lớn

(Dân trí) - Liên tiếp trong những ngày qua, lực lượng Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan của Việt Nam và Lào phát hiện các vụ vận chuyển, tàng trữ ma túy với số lượng lớn. Các lực lượng chức năng thu giữ 80 bánh Heroin và nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

Ngày 2/3, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 25/2, lực lượng đánh án Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa và Ban An ninh tỉnh Hủa Phăn đã bắt 2 đối tượng: Lâu Lua Giang (SN 1984) và Nàng Ni Tho (SN 1987), ở bản Lóong Mau, Cụm Nọong Khạng, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn.

Hai vợ chồng Nàng Nu Mua và Thạo Chu Vàng cùng tang vật vụ án
Hai vợ chồng Nàng Nu Mua và Thạo Chu Vàng cùng tang vật vụ án

Tang vật lực lượng Biên phòng Thanh Hóa thu giữ gồm 2 bánh Heroin, 05 kg thuốc phiện, 1 khẩu súng kíp cùng các phương tiện gây án…

Hiện lực lượng đánh án của Việt Nam và Lào đang tiếp tục khai thác các đối tượng, mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các đối tượng theo pháp luật hiện hành.

Tiếp đó, như Dân trí đã thông tin, thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án 226.Lv (H-T-S/2016), xác lập ngày 20/2, giữa Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào); Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa; Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Cục phòng chống ma túy, Bộ An ninh Lào về đấu tranh với các đối tượng, đường dây hoạt động mua bán, vận chuyển, chế ép ma túy địa bàn tuyến biên giới Hủa Phăn - Thanh Hóa - Sơn La. Đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 1355/KH-CPCTPMT, ngày 11/10/2015 của Cục Phòng chống ma túy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các lực lượng chức năng hai nước đã triệt phá nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ ma túy với số lượng lớn.

Lực lượng chức năng đấu tranh, khai thác các đối tượng
Lực lượng chức năng đấu tranh, khai thác các đối tượng

Lúc 21h30 ngày 29/2, tại bản Sầm Nưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào), lực lượng đánh án của phòng Cảnh sát Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La với sự phối hợp của Cục phòng chống ma túy, Bộ An ninh Lào đã bắt quả tang hai vợ chồng Nàng Nu Mua (SN 1980), dân tộc Mông, trú tại bản Sầm Nưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào) và Thạo Chu Vàng (SN 1970) đang vận chuyển, tàng trữ 23,5 kg ma túy (tương đương 78 bánh), 191 viên ma túy tổng hợp; 80 USD; 15 triệu kíp Lào; 01 dây chuyền vàng có trọng lượng 24 gam; 10 ống ni lon dùng để bọc bánh Hê-rô-in và một số tang vật khác.

Đây là những chiến công lớn của lực lượng Biên phòng nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

Duy Tuyên