1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Bộ công an thưởng “nóng” vụ phá đường dây buôn lậu của trùm Dũng “mặt sắt”

(Dân trí) - Trung tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi Thư khen và thưởng “nóng” 3 đơn vị: Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ II với thành tích triệt phá đường dây buôn lậu cộm cán vùng biên.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Trung tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã nhiệt liệt biểu dương chiến công của các đơn vị tham gia tác chiến phá đường dây buôn lậu của Dũng “mặt sắt” và quyết định thưởng “nóng” cho các đơn vị tham gia phá án mỗi đơn vị 10 triệu đồng trích từ nguồn kinh phí 138 của Bộ.

Trùm buôn lậu vùng biên Dũng mặt sắt đang bị truy nã. (Ảnh: CAND)
Trùm buôn lậu vùng biên Dũng "mặt sắt" đang bị truy nã. (Ảnh: CAND)

Trước đó, trong 2 ngày 5/5 và 6/5, Tổ công tác phản ứng nhanh của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ II và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã phối hợp bắt giữ 14 đối tượng "trùm sỏ" cầm đầu đường dây buôn lậu tại TP Móng Cái. Các đối tượng này liên quan đến đường dây hoạt động tạm nhập tái xuất hàng hóa trái phép qua biên giới này.

Ngay sau đó, hàng chục trinh sát bất ngờ ập vào khám xét khám xét trụ sở cũng như các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp do các đối tượng cộm cán nói trên đứng làm chủ. Trụ sở Công ty TNHH Tuấn Đông tại TP Móng Cái đã bị khám xét.

Các đối tượng bị bắt giữ và các doanh nghiệp bị khám xét liên quan đến buôn bán hàng hóa tạm nhập tái xuất này đều là “chân rết” của trùm buôn lậu vùng biên Hà Tuấn Dũng (tức Dũng “mặt sắt”). 

Trong số những tang vật liên quan đến vụ án buôn lậu vừa bị triệt phá, cơ quan công an đang tạm giữ lô hàng siêu xe 36 ô tô loại xe 4 đến 7 chỗ mang thương hiệu TOYOTA, LEXUS, BMV, PHANTOM… đang chờ xuất qua biên giới của Công ty Tuấn Đông và nhiều doanh nghiệp khác.

Các trinh sát Bộ Công an khám xét trụ sở Công ty TNHH Tuấn Đông tại TP Móng Cái.
Các trinh sát Bộ Công an khám xét trụ sở Công ty TNHH Tuấn Đông tại TP Móng Cái.

Lô hàng xe ô tô này là hàng tạm nhập tái xuất từ nước ngoài về Việt Nam gồm 54 xe được nhập khẩu về Việt Nam và đã hoàn tất các thủ tục hải quan chờ chuyển khẩu qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Lô hàng có giá trị nhiều tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định và phát lệnh truy nã “ông trùm” buôn Dũng “mặt sắt”. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm yêu cầu các đơn vị cần tập trung chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an địa phương liên quan khẩn trương khai thác đối tượng, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng cầm đầu đang lẩn trốn.

Quốc Đô