1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị truy tìm, luật sư bào chữa cho bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai lên tiếng

Xuân Duy

(Dân trí) - Sáng 12/6, luật sư Đào Kim Lân, một trong ba luật sư đang bị Công an tỉnh Long An truy tìm khẳng định với phóng viên Dân trí ông vẫn sống và làm việc bình thường tại địa phương.

Sáng 12/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này vừa quyết định truy tìm 3 luật sư Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi), Đào Kim Lân (56 tuổi), Đặng Đình Mạnh (55 tuổi, cùng ở TPHCM). Ba người này tham gia bào chữa cho ông Lê Tùng Vân và các bị cáo khác trong vụ án xảy ra ở Tịnh thất Bồng Lai.

Bị truy tìm, luật sư bào chữa cho bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai lên tiếng - 1

Ông Lê Tùng Vân xuất hiện tại phiên tòa (Ảnh: Hải Long).

Liên quan tới vấn đề trên, Đoàn luật sư TPHCM cho biết ông Lân, ông Mạnh và ông Miếng đang sinh hoạt tại tổ chức này. Trong thời gian hành nghề luật sư, những người này chưa từng có vi phạm. Do Công an tỉnh Long An triệu tập mà các luật sư không có mặt nên nhà chức trách ra quyết định truy tìm.

Sáng 12/6, phóng viên Dân trí đã liên hệ với 3 luật sư trên nhưng ông Mạnh và ông Miếng chưa có hồi âm. 

Luật sư Đào Kim Lân khẳng định với phóng viên, ông vẫn sinh hoạt bình thường tại địa phương. Ngay khi có thông báo tin báo tội phạm liên quan đến các luật sư, ông đã có văn bản phản hồi nêu quan điểm về vụ việc đến lãnh đạo công an, VKSND tỉnh Long An. Đồng thời, từ tháng 6/2022, luật sư này có đơn trình bày và kêu cứu đến các cơ quan Trung ương. 

Luật sư Lân nói mình là người tố cáo các cơ quan tố tụng tỉnh Long An, việc tố cáo thực hiện công khai và được các cơ quan Trung ương tiếp nhận, chuyển về Long An nhưng đến nay chưa có câu trả lời.

Trong trường hợp cần xác minh làm rõ, luật sư Lân cho rằng đó là Bộ Công an hoặc Công an TPHCM (nơi ông Lân cư trú) chứ không liên quan tới Công an Long An.

Về phía Công an tỉnh Long An, căn cứ thông báo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), đơn vị này đã có giấy triệu tập các luật sư 3 lần để giải quyết tin báo về tội phạm nhưng cả 3 đều vắng mặt, không thông báo lý do.

Công an phường nơi những vị luật sư sinh sống cho biết, họ không có mặt tại địa phương và chưa xác định nơi tạm trú.

Theo đó, 3 luật sư bị tình nghi có hành vi phát tán trên không gian mạng qua các đoạn clip, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo buộc, nhóm người sinh sống ở Tịnh thất Bồng Lai được ông Lê Tùng Vân chỉ đạo đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và Youtube, chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc. Việc này nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo…

Chứng cứ trong vụ án là 5 clip đã đăng tải công khai trên 2 kênh Youtube do nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai lập ra, quản lý và sử dụng...

Ngày 3/11/2022, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai y án sơ thẩm. Theo đó, bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi), có vai trò chủ mưu, bị tuyên 5 năm tù. 5 bị cáo còn lại nhận mức án 3-4 năm tù.