1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Bị truy đuổi, bỏ lại 4 xe tải gia cầm nhập lậu

(Dân trí) - Công an huyện Hữu Lũng đang phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tích cực điều tra, làm rõ và truy tìm chủ hàng của 4 xe tải chở theo hàng nghìn kg gà thịt và gà con nhập lậu để tiến hành xử lý theo quy định.

Tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vào khoảng 5h sáng 8/7, khi đang tiến hành tuần tra kiểm soát giao thông, lực lượng chức năng thuộc Trạm Tuần tra kiểm soát giao thông Tùng Diễn (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn) đã phát hiện 4 chiếc xe tải đang vận chuyển gia cầm chạy với tốc độ lớn trên Quốc lộ 1A.

Để làm rõ nguồn gốc số gia cầm trên, lực lượng chức năng đã thành lập tổ tuần tra và lên phương án truy đuổi, dừng xe để kiểm tra.

Bị truy đuổi, bỏ lại 4 xe tải gia cầm nhập lậu
Tang vật là hàng nghìn kg gà nhập lậu bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện đưa về trụ sở CQĐT để xử lý theo qui định.

Biết không thể trốn thoát, đồng loạt những tài xế này điều khiển phương tiện đến Km 90 - QL 1A, đoạn qua địa phận xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng rồi dừng xe lại ven đường và bỏ trốn.

Tổ công tác đã thu giữ 4 chiếc xe tải lần lượt mang BKS 89C - 039.08; 89C - 027.08; 89C - 025.34 và 12C - 017.03 cùng khoảng hơn 2000kg gà thịt, gần 5000 ngỗng con và gà con.

Theo nhận định ban đầu, số gia cầm trên xe đều là gà thịt thải loại và gia cầm giống được chủ hàng nhập lậu từ Trung Quốc để đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Sau đó, số phương tiện và tang vật này đã được lực lượng chức năng bàn giao cho Công an huyện Hữu Lũng để ttiếp tục điều tra làm rõ.
 
Lực lượng chức năng đang chuẩn bị tổ chức và tiến hành tiêu hủy số gia cầm nhập lậu trên theo quy định.

Quốc Cường – Xuân Thái