1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bị tố ăn trộm, vác kiếm đến “hỏi tội” cả gia đình hàng xóm

(Dân trí) - Vì nghiện nặng lại không có tiền, Nguyễn Minh Phúc (SN1982, thôn Tân Khánh, xã Hoằng Khánh, Hoằng Hóa) đã thường xuyên lên đồi nhà anh Nguyễn Văn Dân (SN 1972, ngụ cùng thôn) để trộm bạch đàn lấy tiền. Bị tố giác, đối tượng vác kiếm đến nhà “hỏi tội” vợ chồng anh Dân.

Anh Nguyễn Văn Dân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Anh Nguyễn Văn Dân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Vào khoảng 19h30' ngày 29/8, Phúc phi xe máy đến nhà anh Dân. Thấy anh Dân đang nằm xem thời sự, Phúc đã vung kiếm chém tới tấp vào đầu, mặt và gáy, tai. Quá bất ngờ nên anh Dân không kịp phản xạ chỉ ôm đầu cho tới khi gục tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, khi vừa thấy chị Nguyễn Thị Văn (SN 1972, là vợ anh Dân) vừa trong nhà tắm đi ra, Phúc tiếp tục xông đến chém chị Văn. Vừa ôm cánh tay bị chém, chị Văn vừa bỏ chạy rồi hô hoán làng xóm. Nghe tiếng kêu cứu, chị Trần Thị Ninh (hàng xóm) vội chạy sang căn ngăn, nhưng đang “cơn điên” Phúc chém luôn một nhát vào khuỷu tay phải của chị Ninh.

Một lúc sau, khi thấy hàng xóm đến đông thì Phúc leo lên xe máy rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, vợ chồng anh Dân và chị Ninh đã được mọi người đưa đến Trạm Y tế xã Hoằng Khánh cấp cứu. Tuy nhiên do vết chém quá nặng, sâu đến hộp sọ nên anh Dân đã phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để điều trị.

Nhận được tin báo, Công an xã Hoằng Khánh đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân, đồng thời huy động lực lượng đến nhà bắt khẩn cấp tên Phúc. Đến 2h sáng ngày 30/8, tên Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ông Lương Đức Tâm, Trưởng công an xã Hoằng Khánh cho biết: “Phúc là một thành phần cá biệt trong xã, đã bị nghiện nhiều năm nay. Để có tiền chích hút, hắn thường xuyên đột nhập vào nhà của bà con trong xã để trộm cắp tài sản đem bán. Hắn đã có vợ và hai đứa con gái nhưng không chịu làm ăn mà chỉ chơi bời”.

Hiện tại, Nguyễn Minh Phúc đã được di lí về Công an huyện Hoằng Hóa để phục vụ cho công tác điều tra.

Nguyễn Thùy