1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Bị mất hơn 50 triệu đồng vì nhờ bạn trai của con gái cất hộ

(Dân trí) - Bà H. nhờ bạn trai của con gái cất hộ số tiền hơn 50 triệu đồng vào tủ rồi khóa cửa đi ra ngoài. Khi con gái bà H. về nhà thấy cửa nhà chỉ khép mà không khóa, đồ đạc bị lục lọi. Vội vàng kiểm tra ngăn tủ cất tiền thì toàn bộ số tiền trên đã không cánh mà bay.

Bị mất hơn 50 triệu đồng vì nhờ bạn trai của con gái cất hộ - 1

Đối tượng tại cơ quan công an

Thông tin từ Công an TP. Hạ Long hôm nay (8/5) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Chiến Thắng (SN 1994, ở thôn Mỹ Đức, xã Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào trưa ngày 20/4, bà Nguyễn Thị H. (SN 1964, ở khu 5, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) có đưa cho Thắng cất hộ số tiền 50,5 triệu đồng vào trong ngăn tủ kệ ti vi rồi khóa cửa tủ và đưa chìa khóa cho bà H.. Một lúc sau bà H. rời khỏi nhà đi công việc. Sau đó, bà H. rời khỏi nhà để đi đám hiếu.

Chiều ngày 21/4, con gái bà H. về nhà thì phát hiện cửa nhà đóng nhưng không khóa, đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi, cánh tủ kệ ti vi nơi cất tiền không khóa mà chỉ khép hờ. Kiểm tra thì thấy toàn bộ số tiền trên đã bị mất nên con gái bà H. trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an TP. Hạ Long đã vào cuộc tiến hành điều tra và xác định Thắng chính là đối tượng trộm cắp số tiền trên của bà H. Tại cơ quan công an, Thắng cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

An Nhiên