1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị khởi tố vì không đeo khẩu trang và chống đối người thi hành công vụ

(Dân trí) - Khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở đeo khẩu trang, Hải đã không chấp hành mà lớn tiếng chửi bới, lao vào đánh đập vào mặt công an đang làm nhiệm vụ.

Bị khởi tố vì không đeo khẩu trang và chống đối người thi hành công vụ - 1
Đối tượng Hải tại cơ quan công an

Ngày 13/4, Công an quận Ninh Kiều đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can,  ra lệnh tạm giam theo thủ tục rút gọn  đối với Nguyễn Văn Hải (49 tuổi), ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ để làm rõ tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 17h50’ ngày 11/4, tổ tuyên truyền, vận động  phòng chống dịch Covid-19 của phường Cái Khế tiến hành làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống dịch tại khu vực Công viên Sông Hậu thuộc khu vực 1, phường Cái Khế, trước nhà hàng Lúa nếp thì phát hiện ông Nguyễn Văn Hải, trong tình trạng có rượu, cởi trần, không đeo khẩu trang.

Tổ công tác đến nhắc nhở ông Hải đeo khẩu trang và thực hiện cách ly xã hội theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, Ông Hải không nghe mà còn văng tục, chửi mắng lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Bị khởi tố vì không đeo khẩu trang và chống đối người thi hành công vụ - 2
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hải thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật

Vợ đối tượng Hải hay được đến khuyên can nhưng y vẫn không nghe, còn tiếp tục lớn tiếng chửi mắng, sau đó còn xông tới đánh vào mặt vào một công an đang làm nhiệm vụ.

Chưa dừng lại, đối tượng Hải còn chụp lấy tấm bản tuyển nhân viên của Nhà hàng ném vào lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Ngay lập tức, Hải bị khống chế đưa về trụ sở Công an phường.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hải thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và khai nhận, sáng ngày 11/4, Hải đã cùng với một số người tổ chức nhậu tại nhà một người bạn.

Trên đường đi bộ về nhà ở trọ, khi đi ngang công viên thì gặp tổ công tác phòng chống dịch nhắc nhở, đối tượng đã có hành vi chống người thi hành công vụ.

Hoàng Tùng