1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị đuổi việc, thầy giáo làm nhục đồng nghiệp

(Dân trí) - Cho rằng mình bị đuổi việc là do tổ trưởng chuyên môn chèn ép, Đức trả thù đồng nghiệp này bằng cách gửi tin nhắn hăm dọa, mạo danh gửi email đến các đơn vị khác để nói xấu, phát tờ rơi làm nhục, in hình đồng nghiệp lên lệnh truy nã dán ở tường UBND quận...

Ngày 7/6, TAND TPHCM xử phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án 9 tháng tù giam đối với bị cáo Cao Minh Đức (sinh năm 1979, ngụ tại TPHCM) về tội “làm nhục người khác”.

Bị cáo Đức tại tại tòa
Bị cáo Đức tại tại tòa

Theo cáo trạng, năm 2012, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp quận 2 (TPHCM) tuyển Đức vào làm việc với chức danh giáo viên dạy môn điện dân dụng.

Trong quá trình làm việc, Đức không hoàn thành nhiệm vụ nên chị V. (tổ trưởng chuyên môn) thường xuyên nhắc nhở. Đến tháng 7/2014, trung tâm tạm ngưng hợp đồng với Đức. Đức cho rằng mình bị chị V. hãm hại nên tìm cách trả thù.

Sau đó, Đức nhắn tin đe dọa sẽ giết chị V. Đức dùng địa chỉ email của trung tâm lấy danh nghĩa cán bộ giáo viên trong trường gửi thư đến cho các đơn vị mà Trung tâm đã liên lạc qua email với nội dung nói xấu, xúc phạm danh dự nhân phẩm của chị V.

Ngoài ra, Đức còn dán cáo thị, lệnh truy nã có hình chị V. lên tường rào UBND quận 2, với nội dung xấu, xúc phạm.

Ngày 10/5/2015, chị V. đã làm đơn tố cáo Đức tại Công an quận 2. Qua quá trình điều tra, Đức khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Với hành vi của mình, Đức bị TAND quận 2 tuyên phạt 9 tháng tù về tội “làm nhục người khác”. Sau đó, Đức làm đơn kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm xem xét mâu thuẫn giữa Đức và chị V.

Tại phiên tòa hôm nay, Đức cho rằng tức giận chị V. đã hãm hại mình nên mới làm vậy. Tuy nhiên, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án đối với bị cáo Đức.

Xuân Duy