1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị chém dã man vì cho rằng người khác “nhìn đểu”

(Dân trí) - Anh Lê cho rằng Phước và Đức “nhìn đểu” mình nên xảy ra cãi vã. Về nhà, Phước và Đức rủ thêm bạn đem dao đến chém anh Lê nhiều nhát suýt chết.

Ngày 12/9, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo tuyên y án đối với các bị cáo Hồ Hữu Phước (sinh năm 1989) 7 năm tù, Nguyễn Hữu Đức (sinh năm 1991) 5 năm tù, Phạm Thành Lai (sinh năm 1990) 5 năm tù và Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1990 cùng ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu) 4 năm về tội “giết người”.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Khoảng 22h ngày 22/2/2015, anh Phạm Vỹ Lê (sinh năm 1985, ngụ huyện Đất Đỏ) đang ngồi nhậu cùng với bạn thì Phước, Đức chạy xe máy ngang qua. Anh Lê cho rằng Phước và Đức nhìn mình thiếu thiện cảm nên xảy ra cãi vã.

Sau đó, Phước và Đức bỏ về nhà. Trên đường về, Phước điện thoại rủ thêm Lai, Cường cùng đi đánh anh Lê và được 2 người này đồng ý.

Sau khi chuẩn bị hung khí là đao và mã tấu, các đối tượng điều khiển xe máy tới nhà anh Lê. Thấy anh Lê đang đứng trước nhà thì cả nhóm xông vào chém xối xả.

Được người nhà chạy ra cứu nên anh Lê chạy thoát và đưa đi cấp cứu kịp thời, theo giám định pháp y anh Lê bị thương tật 31%.

Sau khi phạm tội, các đối tượng bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Với hành vi của mình, TAND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu tuyên phạt các bị cáo Phước 7 năm tù, Đức và Lai 5 năm tù, Cường 4 năm tù về tội “giết người”. Sau bản án sơ thẩm, bị hại kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa hôm nay, phía bị hại giữ nguyên kháng cáo nhưng không đưa ra được các tình tiết mới của vụ án. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm.

Xuân Duy