1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bị bắt vì tội bán ma túy và tàng trữ hung khí nguy hiểm

(Dân trí) - Đối tượng Phạm Giang Hồ khai nhận mua ma túy về chia nhỏ bán kiếm lời. Khám xét nơi ở của Giang Hồ công an phát hiện nhiều giấy tờ tùy thân và các loại hung khí nóng.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Giang Hồ (sinh năm 1994, trú khóm Tây Thạnh, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị bắt vì tội bán ma túy và tàng trữ hung khí nguy hiểm - 1

Đối tượng Phạm Giang Hồ

Trước đó, khoảng 08h00 ngày 22/9, Công an TP Long Xuyên nhận tin báo của quần chúng nhân dân tại nhà của Phạm Giang Hồ có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy.

Nhận được tin báo, Tổ công tác gồm Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Mỹ Thới kiểm tra hành chính.

Bị bắt vì tội bán ma túy và tàng trữ hung khí nguy hiểm - 2

Nhiều giấy tờ tùy thân 

Bị bắt vì tội bán ma túy và tàng trữ hung khí nguy hiểm - 3

Vũ khí nguy hiểm công an thu giữ được tại nơi ở của Giang Hồ

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, thu giữ trong túi quần của Hồ 2 bọc ma túy loại Methamphetamine (ma túy đá), có trọng lượng gần 3gam; nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ công nhân, nhiều xe mô tô nghi vấn là xe gian và nhiều hung khí nguy hiểm.

Tại cơ quan Công an, Phạm Giang Hồ đã khai nhận tất cả số ma túy trên do Hồ mua của một người lạ (không rõ tên địa chỉ cụ thể), sau đó về nhà phân lẻ ra nhiều bọc nhỏ để bán lại cho người nghiện sử dụng để kiếm lời.

Riêng các xe mô tô và các thẻ công nhân là do các đối tượng nghiện mang đến để đổi lấy ma túy sử dụng.