1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bị bắt sau 23 năm lẩn trốn

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt, vận động đầu thú và dẫn giải 4 đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Sau một thời gian truy lùng, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Cục C52B - Bộ Công an cùng Công an các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên tiến hành xác minh truy bắt 4 đối tượng truy nã.

Các đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương mới bị bắt giữ.
Các đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương mới bị bắt giữ.

Trong đó có đối tượng Nguyễn Ngọc Đức (SN 1963), ở xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương. Đức là đối tượng phạm tội giết người đặc biệt nguy hiểm. Sau khi gây án bị bắt, Đức đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và lẩn trốn pháp luật suốt 23 năm qua. Mới đây, y đã bị lực lượng chức năng bắt tại tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn bắt giữ Quách Thị Do (SN 1982), trú tại xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Trần Văn Trình (SN 1985), trú tại thôn 8, xã Vĩnh An, Huyện Vĩnh Lộc phạm tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Văn Bình (SN 1970), trú tại xóm 6, xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn phạm tội đánh bạc đã được giao cho Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai thụ lý.

Trần Lê