1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị bắn vào chân, "nữ quái" giật đồ vẫn lết lên xe đồng bọn tháo chạy

(Dân trí) - Sau khi ra tay cướp giật điện thoại của cô gái ở công viên 23/9, Thanh bị cảnh sát truy đuổi và bắn vào chân nhưng đối tượng vẫn cố chống trả và lết lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Ngày 4/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1, TPHCM cho biết vừa bàn giao 2 đối tượng Huỳnh Định Kỳ (45 tuổi, ngụ quận 5) và Hồ Thị Thanh (29 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) cho Công an phường Phạm Ngũ Lão để lập hồ sơ, xử lý về hành vi "cướp giật tài sản".

2 nghi can bị bắt
2 nghi can bị bắt

Trước đó, lúc 22h tối 3/6, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 trên đường tuần tra phòng chống các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật phát hiện đôi nam nữ đi trên xe máy với biểu hiện nghi vấn nên đeo bám theo.

Khi đến khu vực đường Lê Lai, đôi nam nữ thấy chị Nguyễn Thúy Hồng (20 tuổi, ngụ quận 2) đang ngồi trên ghế đá ở công viên 23/9 (thuộc địa bàn phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) nghe điện thoại.

Lập tức, Kỳ tấp xe vào lề đường để Thanh nhảy xuống đi bộ tiếp cận chị Hồng, giật điện thoại của nạn nhân rồi chạy ra xe đồng bọn đợi sẵn.

Đúng lúc này, các trinh sát hình sự lao vào khống chế thì đối tượng này ném tang vật về phía cảnh sát để chống trả.

Cảnh sát đã phải nổ 3 phát súng chỉ thiên cảnh cáo nhưng đối tượng vẫn không dừng lại.

Bị bắn vào chân, "nữ quái" giật đồ vẫn lết lên xe đồng bọn tháo chạy - 2
Tang vật và hung khí công an thu giữ
Tang vật và hung khí công an thu giữ

Đến phát thứ 4 thì cảnh sát bắn trúng vào chân Thanh nhưng người này vẫn cố leo lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Cuộc rượt đuổi tốc độ cao qua nhiều tuyến đường, khi đến đường Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, quận 1), các trinh sát đã ép xe, khống chế Thanh; Kỳ chạy bộ đến đường Nguyễn Trãi cũng bị bắt.

Kiểm tra trên người cặp đôi này, công an thu giữ 1 con dao dài 35 cm, 2 ống tuýp sắt dài 60 cm được mài nhọn hai đầu.

Đình Thảo – Trường An