1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bênh vợ, chồng mới hạ sát chồng cũ của vợ

(Dân trí) - Thấy vợ bị chồng cũ đánh, Duy chạy vào bếp lấy 2 con dao chạy ra chém chồng cũ của vợ nhiều nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng nhưng tổn thương cơ thể 39%.

Ngày 8/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Trần Đình Duy (SN 1996, trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) 8 năm 6 tháng tù tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 2016, sau khi ly hôn với Đỗ Thành Nhật (SN 1988, trú tại TP Hội An), chị T.T.M.T.(SN 1991) dẫn con trai ra Đà Nẵng làm ăn. Tại đây, chị T. tổ chức đám cưới, sinh sống cùng Duy tại phòng trọ ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Bênh vợ, chồng mới hạ sát chồng cũ của vợ  - 1

Bị cáo Duy tại phiên tòa

Chiều 18/11/2018, Nhật cùng người thân đến phòng trọ của T., Duy để gặp con trai. Tuy nhiên, khi đến phòng trọ T. và Nhật xảy ra xô xát. Nhật dùng tay đánh trúng vai trái của T.

Bức xúc khi vợ bị đánh, Duy vào bếp của phòng trọ lấy ra 2 con dao, cầm ở 2 tay chạy ra.

Trong lúc Duy vào lấy dao thì Nhật đã bỏ đi đến ngã bacách phòng trọ của đôi vợ chồng mới khoảng 30m.

Thấy Nhật đang đứng ở ngã ba, Duy cầm dao chạy đến chỗ Nhật đứng, chém một nhát dao từ trên xuống dưới, Nhật vừa lùi lại vừa đưa tay trái lên đỡ.

Chưa dừng lại ở đó, Duy tiếp tục chém nhiều nhát trúng người Nhật.

Nhật được mọi người đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định, Nhật bị tổn thương cơ thể là 39 % do đứt cơ duỗi cổ tay trụ trái, đứt cơ duỗi cổ tay phải, tổn thương màng phổi. Các cơ quan tố tụng xác định, Nhật không chết là do được cứu chữa kịp thời.

Khánh Hồng