1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bênh bạn gái trong tiệc nhậu, nam thanh niên bị đâm chết

(Dân trí) - Trong tiệc nhậu, Giang mời bạn gái của Sang uống rượu nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Tiệc tan, Sang về ngang nhà Giang thì nhớ đến mâu thuẫn cũ nên cầm đá ném vào nhà Giang. Tức giận, Giang cầm dao ra đâm chết Sang.

Ngày 12/9, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án 13 năm tù đối với Nguyễn Minh Giang (sinh năm 1996, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) về tội “giết người”.

Bị cáo Giang không được giảm án
Bị cáo Giang không được giảm án

Ngày 4/6/2015, Nguyễn Mạnh Cường rủ Võ Minh Sang về nhà bố nuôi của của mình tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TPHCM để uống rượu. Sang gọi điện thoại rủ Giang và vài người bạn đến cùng nhậu.

Đến 14h cùng ngày, cả nhóm lại đến một vườn cao su gần đó nhậu. Sang lại rủ Uyên và Oanh (bạn gái Sang, không rõ lai lịch) đến nhậu cùng.

Lúc này, Giang có mời hai bạn gái của Sang uống rượu. Cũng từ đây, giữa hai người này xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến đánh nhau. Mọi người có mặt đã can ngăn nên không xảy ra chuyện gì. Sau đó, nhóm này giải tán, ai về nhà nấy.

Khoảng 20h cùng ngày, Sang và Phong đi ngang qua nhà Giang. Còn bực tức chuyện hồi chiều nên Sang cầm đá ném vào nhà Giang. Giang ở trong nhà cầm dao gọt hoa quả ra cổng đánh nhau với Sang. Trong lúc xô xát, Giang đâm Sang 4 nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngay sau đó, mọi người đã đưa Sang đi cấp cứu, nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó. Rạng sáng hôm sau, Giang ra công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trước cơ quan điều tra.

Với hành vi của mình, Giang bị TAND TPHCM tuyên phạt 13 năm tù. Sau bản án sơ thẩm, Giang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Giang giữ nguyên kháng cáo như không nêu ra được tình tiết mới của vụ án. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm là 13 năm tù.

Xuân Duy