1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Bắt xe khách chở 250kg nội tạng động vật thối

(Dân trí) - Khoảng 4h sáng ngày 30/11, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy), lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành bắt giữ xe khách chở 250kg nội tạng động vật thối và một số lượng lớn áo quần nhập lậu.

Vào thời điểm trên, phát hiện chiếc xe khách mang BKS 75B-007.57 do tài xế Lê Huy (SN 1971, trú thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang lưu thông có nhiều nghi vấn, các lực lượng chức năng đã tiến hành “đón lõng” để tiến hành kiểm tra.

Bắt xe khách chở 250kg nội tạng động vật thối
Khoảng hơn 250kg nội tạng trâu bò ôi thiu và số lượng lớn áo quần trên xe khách không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp 

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chứa 5 thùng xốp chứa nội tạng động vật, mỗi thùng xốp được bao bọc rất kỹ bằng băng dính, bên trong là số lượng lớn nội tạng trâu, bò đông lạnh đã bốc mùi hôi thối, mỗi thùng xốp nặng khoảng 50kg. Ngoài ra, các lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 9 bao tải chứa đựng hơn 700kg áo quần, giày dép các loại.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Huy không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ giấy tờ kiểm dịch để chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.

Số nội tạng động vật trên được bao bọc kỹ trong thùng xốp
Số nội tạng động vật trên được bao bọc kỹ trong thùng xốp

Theo khai nhận của anh Huy thì toàn bộ số hàng trên là của đối tượng Nguyễn Thị Hà (SN 1977, trú tại số 5, đường Mang Cá, TP Huế) thu mua và vận chuyển từ Hải Phòng về Huế để tiêu thụ.

Được biết, xe ô tô khách 75B-00757 nhãn hiệu Tịnh Hà là của HTX ô tô TP Huế có trụ sở ở số 7, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Huế.

Hiện, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản vi phạm, thu giữ tang vật. Đồng thời bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo luật định.

Hoàng Phúc