1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt tội phạm ma túy, một trung úy quân đội hi sinh

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang đề nghị Bộ Tư lệnh Biên phòng truy phong cấp trước thời hạn cho trung úy Lù Văn Hinh lên thượng úy.

Ngày 14-10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp báo công bố kết quả thực hiện chuyên án đấu tranh chống tội phạm ma túy tại khe suối Huổi Sét, bản Na Hôm, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên.

Nhận được tin báo của cơ sở, khoảng 12 giờ 10 phút ngày 13-10, ban chuyên án đã nhận diện 2 đối tượng nghi vấn đi xe Win mang biển số 27H2 - 4955. Sau đó chúng bỏ xe máy, đi bộ theo đường mòn.

Khi cách khoảng 5 m, 3 chiến sĩ của Ban chuyên án thuộc Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã nhanh chóng tiếp cận và yêu cầu các đối tượng xuất trình giấy tờ.

Tuy nhiên, 1 tên rút dao đâm trung úy Lù Văn Hinh, cán bộ thuộc Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên rồi bỏ chạy.

Bị thương nhưng trung úy Hinh vẫn lao theo và ôm ghì được đối tượng. Khi lao vào trợ giúp đồng đội, thiếu úy Nguyễn Trọng Hiếu và Nguyễn Đăng Tiến cũng bị hắn đâm trọng thương.

Sau khi 2 đối tượng bị bắt, lực lượng phá án đã phát hiện Thào Chừ Dơ, điều khiển xe máy giấu trong người 40 g heroin và 400 viên ma túy tổng hợp, gói trong 2 túi nilon màu vàng. Đối tượng sử dụng dao tấn công các chiến sĩ là Thào A Công. Cả hai đều là người dân tộc Mông, trú tại bản Phì Cao, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Đến chiều cùng ngày, do vết thương ở vùng ngực quá nặng, mất nhiều máu, trung úy Hinh đã hy sinh. Thiếu úy Hiếu và Tiến được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để cấp cứu.

Trung úy Hinh sinh ngày 9-7-1978, là trinh sát viên thuộc Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, từng tham gia, góp phần phá hơn 10 vụ án ma túy lớn. Anh là con trai duy nhất trong gia đình có 4 anh em. Trung úy Hinh đã lập gia đình, có 2 con (trai 10 tuổi, gái 6 tuổi).

Ghi nhận thành tích và những đóng góp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang đề nghị Bộ Tư lệnh Biên phòng truy phong cấp trước thời hạn cho trung úy Lù Văn Hinh lên thượng úy. Bộ Quốc phòng hỗ trợ 50 triệu đồng, Bộ Tư lệnh Biên phòng hỗ trợ 50 triệu đồng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình trung úy Hinh.

Theo B.T.K
Người lao động