1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt tạm giam lái xe làm chết 7 người đi lễ đền ở Lào Cai

(Dân trí) - Theo thông tin của công an tỉnh Lào Cai, chiều ngày 5/11, VKSND tỉnh Lào Cai đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 3 tháng lái xe Vũ Hữu Hòa (SN 1976) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 15B–01076 làm chết 7 người trên đường đi lễ đền Bảo Hà.

Như báo Dân Trí đã đưa tin, khoảng 20h30 tối ngày 25/10/2013, xe chở hành khách mang biển kiểm soát 15B –01076 do lái xe Vũ Hữu Hòa (trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) điều khiển đi lễ đền Bảo Hà.

Trên xe có 47 người, trong đó có 1 cháu nhỏ , 1 lái xe, 1 phụ xe đi trên quốc lộ 279 từ thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) ra đền Bảo Hà cùng huyện. Do tắc đường không đi tiếp được, lái xe đã cho xe quay đầu lại và đã đâm đầu xe xuống vực sâu làm chết tại chỗ 5 người, 2 người bị tử vong khi đưa đi bệnh viện cấp cứu, trong đó có phụ xe và 29 người khác bị thương phải vào bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên cấp cứu, điều trị.

Ngày 4/11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lái xe Vũ Hữu Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết 7 người và 29 người bị thương tại khu vực xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) tối ngày 25/10/2013 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai tiếp tục kiểm tra hồ sơ, thủ tục đăng ký lưu hành,vận chuyển hành khách của xe ô tô mang biển kiểm soát 15B – 0176 và làm rõ trách nhiệm chủ xe của ông Vũ Đình Khiết (sinh năm 1950), trú tại xã An Đồng, quận An Dương (thành phố Hải Phòng)...

Trước đó , ngay sau khi vụ tai nạn xẩy ra ít ngày lái xe Vũ Hữu Hòa cũng đã tới cơ quan công an thành phố Hải Phòng và công an tỉnh Lào Cai trình diện, tự khai báo vụ việc theo quy định của pháp luật.

Phạm Ngọc Triển