1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt quả tang 2 nhà hàng cho nữ tiếp viên ăn mặc mát mẻ tiếp khách

(Dân trí) - Kiểm tra 2 nhà hàng trên địa bàn quận 5, cơ quan chức năng phát hiện cả hai cơ sở này đều tổ chức cho tiếp viên ăn mặc mát mẻ ngồi tiếp khách.

Theo đó, lúc 20h tối ngày 30/7, lực lượng thuộc Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an quận 5 phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội (TPHCM) bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với nhà hàng Quảng Châu (số 570 - 572 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5 do bà Lê Thị Hồng Dung làm chủ.

Thời điểm đoàn kiểm tra có mặt, tại một phòng trong nhà hàng có 2 nữ tiếp viên ăn mặc mát mẻ đang ngồi tiếp khách nam. Làm việc với chủ nhà hàng, cơ quan quản lý còn phát hiện có 9 nữ tiếp viên không có hợp đồng lao động.

Bắt quả tang 2 nhà hàng cho nữ tiếp viên ăn mặc mát mẻ tiếp khách
Nhà hàng tổ chức cho nhân viên ăn mặc mát mẻ phục vụ trong quán karaoke tại quận 5 bị phát hiện trước đó

Cũng trong tối cùng ngày, Đoàn liên ngành tiếp tục kiểm tra hành chính đối với nhà hàng Hoàng Nam Phương (số 214 đường Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5) do ông Nguyễn Hoàng Nam làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện trong nhà hàng có 1 phòng đang tổ chức hát karaoke có 5 nữ tiếp viên mặc mát mẻ tiếp khách. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhà hàng Hoàng Nam Phương về các lỗi vi phạm như: nhân viên không có hợp đồng lao động, không có giấy khám sức khỏe định kỳ cho tiếp viên… 

Theo cơ quan chức năng thì cả 2 nhà hàng đều hoạt động kinh doanh karaoke nhưng không có giấy phép của cơ quan quản lý.  Kết thúc buổi kiểm tra cả 2 nhà hàng đều bị tạm giữ giấy phép kinh doanh, cùng 1 dàn máy karaoke.

Hiện công an quận 5 đang làm rõ các vi phạm để xử lý 2 nhà hàng trên.

Đình Thảo