1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Bắt nữ giám đốc làm đường chưa đi đã hỏng

(Dân trí)- Ngày 24/10, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Quý Phương (43 tuổi)- Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Bình An về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vào năm 2010-2011, Công ty của bà Phương (trụ sở tại TP.Pleiku, Gia Lai) đã trúng thầu hàng chục công trình giao thông giá trị xây lắp hơn 110 tỷ đồng được đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước.
 
Tuy nhiên, Công ty Bình An sau khi được ứng số vốn lên đến hơn 63 tỷ đồng thì lại thi công chậm tiến độ và tổng giá trị các công trình chỉ đạt khoảng gần 40 tỷ đồng.

Ngoài ra, không chỉ chậm tiến độ, một số công trình do Công ty Bình An thi công vừa bàn giao đã xuống cấp trầm trọng phải đào lên làm lại. Một số công trình thì không bàn giao đúng thời gian quy định.

Trong khi m
Trong khi một số công trình đang thi công dở dang bà nữ giám đốc bỗng dưng đóng cửa công ty rồi "biến mất"
 
Trước tình hình trên, Tết Nhâm Thìn 2012, bà Phương bỗng dưng bỏ trốn. Khi Thanh tra tỉnh Gia Lai vào cuộc thì phát hiện giá trị thi công các dự án của Công ty Bình An thực chất chỉ đạt chưa đến 40 tỷ đồng.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu cơ quan thanh tra chuyển hồ sơ sang công an tỉnh để điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Phương với hành vi là chiếm đoạt tài sản số tiền 24 tỷ đồng.

Thiên Thư