1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bắt nhóm trộm luôn đặt “chỉ tiêu” mỗi lần 4 chiếc xe máy

(Dân trí) - Mỗi lần tổ chức đi trộm cắp xe máy, nhóm đối tượng đặt “chỉ tiêu” phải trộm bằng được 4 chiếc mới quay về.

Ngày 6/6, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam 4 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Bắt nhóm trộm luôn đặt “chỉ tiêu” mỗi lần 4 chiếc xe máy - 1
Nhóm đối tượng trộm cắp tại cơ quan công an

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Văn Hùng (28 tuổi), Nguyễn Văn Thanh (23 tuổi, cùng ngụ huyện Cư Kuin, Đắk Lắk), Phạm Văn Hà (30 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) và Trần Văn Tuấn (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước). Nhóm này do đối tượng Trần Văn Hùng cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, vào những tháng đầu năm 2020, tại TP.Buôn Ma Thuột liên tục xảy ra các vụ bẻ khóa, dùng thiết bị phá sóng trộm cắp nhiều xe máy có giá trị.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Buôn Ma Thuột đã xác lập chuyên án điều tra, làm rõ được nhóm đối tượng trộm cắp này.

Để có tiền tiêu xài, Hùng cùng đồng bọn đã điều khiển 2 xe máy đi dò la các địa bàn, thấy sơ hở sẽ nhanh chóng ra tay trộm cắp.

Mỗi chuyến đi, nhóm này đưa ra “chỉ tiêu” phải trộm được 4 chiếc xe máy có giá trị thì mới quay về. Sau khi trộm, các đối tượng này sẽ gửi tại các địa điểm công cộng, tháo biển số để gắn biển giả vào rồi điều khiển về tỉnh Bình Phước tiêu thụ.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ nhóm này đã gây ra trên 30 vụ trộm cắp xe máy ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng trị giá trên 300 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.

Thúy Diễm