1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt nhóm trộm chuyên bê hòm công đức, két sắt

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở, các đối tượng lẻn vào nhà dân, đền chùa đục két để trộm tài sản. Chỉ trong 2 tháng, các đối tượng đã gây ra 15 vụ trộm cắp.

Ngày 11/4, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa thành công ổ nhóm chuyên đột nhập nhà dân, đền chùa đục phá két sắt trộm tài sản. Công an đã bắt giữ 3 đối tượng, thu 8 chỉ vàng, 2 xe máy, 4 điện thoại di động, hơn 10 triệu đồng tiền mặt và các vật chứng khác liên quan.

Trước đó, từ đầu tháng 2/2021, trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng lân cận như TP. Vinh, Cửa Lò thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm tài sản (trộm két sắt trong nhà dân, trong các đền, chùa...).

Bắt nhóm trộm chuyên bê hòm công đức, két sắt - 1

3 tên trộm cùng tang vật công an thu giữ được.

Các đối tượng thường đi từng cặp trên một xe máy để tìm cơ hội ra tay. Bất kỳ ngày hay đêm, khi thấy gia đình nào sơ hở, hoặc các đền, chùa không có người trông coi, các đối tượng sẽ lén lút đột nhập dùng các dụng cụ mang theo như kềm cộng lực, cạy sắt... phá khóa hoặc cắt khóa đột nhập vào để cạy phá két sắt trộm tiền, vàng và các tài sản có giá trị trong két sắt.

Trước tình hình trên, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh. Trong khi Ban chuyên án đang tập trung điều tra thì lại xảy ra tiếp 2 vụ trộm với hình thức tương tự.

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 6/4/2021, kẻ gian cắt khóa, phá cửa đột nhập vào phòng ngủ gia đình chị Lê Thị Hoa (SN 1971, trú tại xã Nghi Xuân, Nghi Lộc) cạy phá két sắt lấy trộm 8,5 chỉ vàng ta và khoảng hơn 10 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Trước đó vào tối ngày 3/4/2021 kẻ gian đã cắt khóa, phá cửa đột nhập vào chùa Lữ Sơn thuộc xã Nghi Quang, Nghi Lộc phá két sắt lấy trộm số tiền hơn 5.000.000 đồng.

Sau một thời gian điều tra, khoảng 6h ngày 11/4, Công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng về hành vi "trộm cắp tài sản". Danh tính các đối tượng gồm: Đặng Mai Ngọc (SN 1995), Nguyễn Văn Dũng (SN 1992) cùng trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc và Nguyễn Duy Quân (SN 1998) trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc.

Tang vật công an thu giữ được gồm 4 két sắt đã bị phá hỏng; 1 hòm công đức; 8 chỉ vàng ta; 2 xe máy; 4 điện thoại di động; số tiền hơn 10 triệu đồng và các vật chứng khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 2/2020 đến nay đã gây ra trên 15 vụ trộm két sắt, trộm hòm công đức trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận như Thị xã Cửa lò, TP Vinh… với tổng tài sản trên 500 triệu đồng.

Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, bắt giữ các đối tượng còn lại, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.