1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh

Bắt nhóm thanh thiếu niên xông vào nhà dân đập phá đồ đạc, xe ô tô

(Dân trí) - Sau nhiều lần đòi nợ không được, cả nhóm gồm 6 đối tượng thanh thiếu niên kéo đến nhà con nợ chọi gạch đá, phá cửa xông vào đập phá nhà cửa, xe ô tô của chủ nhà.

Ngày 12/12, Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng, bao gồm: Hồ Tấn Lộc; Trần Lam Trường; Trần Võ Minh Thuận; Trần Dĩ Khan; Đỗ Văn Tài; Đặng Vĩ Khang (cả nhóm mới từ 16 đến 19 tuổi, cùng ngụ huyện Bến Cầu) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bắt nhóm thanh thiếu niên xông vào nhà dân đập phá đồ đạc, xe ô tô - 1

Hiện trường vụ việc

Trước đó, ngày 10/12, ông Nhiều (58 tuổi, ngụ ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) trình báo công an về việc 1 nhóm người đến nhà ông đập phá, làm hư hỏng xe ô tô, nhà cửa,…

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bến Cầu nhanh chóng tiến hành điều tra, truy xét và xác định nhóm thanh thiếu niên có liên quan gồm 6 đối tượng vừa bị tạm giữ hình sự và Phạm Việt Hoàng, Huỳnh Ngọc Duyên. Công an mời làm việc 7 đối tượng, riêng Phạm Việt Hoàng đã bỏ trốn.

Bắt nhóm thanh thiếu niên xông vào nhà dân đập phá đồ đạc, xe ô tô - 2
Hung khí các đối tượng dùng để đập phá
Bắt nhóm thanh thiếu niên xông vào nhà dân đập phá đồ đạc, xe ô tô - 3
Chiếc xe ô tô tiền tỷ bị đập vỡ kính

Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh thiếu niên khai nhận, vào lúc 1h30 ngày 10/12, sau khi nhậu xong, Lộc cho biết nhiều lần đến đòi nợ 1 người trong nhà của ông Nhiều nhưng người này không trả. Sau đó, cả nhóm kéo đến nhà ông Nhiều để đòi nợ và đập phá tài sản.

Các đối tượng đã đứng trước cửa nhà dùng cây, đá, chai ném vào nhà, sau đó phá cửa đi vào sân nhà, tiếp tục dùng cây, đá đập vào cửa kính nhà, đập phá xe ô tô BS 70A- 190.02 (có giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng),… gây nhiều hư hỏng rồi cả nhóm lên xe bỏ đi.

Sơn Nhung