1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Bắt nhóm thanh niên côn đồ dùng rựa chém người đến chết

(Dân trí) - Nghe Ninh bị đánh, nhóm bạn gồm 13 thanh niên đem theo cây, rựa đi trả thù. Anh Đ. và B. thấy nhóm thanh niên tụ tập nên đến hỏi chuyện. Chỉ có vậy mà Ninh bảo “đập” rồi cả nhóm lao vào đánh, dùng rựa chém anh Đ. và B.

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng trong vụ án giết người xảy ra tại ấp 7, Suối Dây, huyện Tân Châu.

11 bị can bao gồm: Nguyễn Văn Có (sinh năm 2001), Phạm Minh Nhí (sinh năm 1999), Trần Ngọc Giàu (sinh năm 2002); Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 2002), Phạm Thanh Thoàng (sinh năm 2001), Phạm Văn Long (sinh năm 2003), Nguyễn Thành Thương (sinh năm 2000), Lê Văn Quỳnh (sinh năm 2002), Huỳnh Minh Hiếu (sinh năm 2001), Đinh Trường Yên (sinh năm 2000), Tống Văn Ninh (sinh năm 2000, tất cả cùng ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) về hành vi giết người. Riêng 2 đối tượng Nguyễn Văn Linh (sinh năm 2003) và Nguyễn Ninh Thuận (sinh năm 2004) do chưa đủ tuổi thành niên nên được cho tại ngoại điều tra.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra
Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo cơ quan điều tra, 13 đối tượng trên hàng ngày thường tụ tập thành nhóm để chơi game ở tiệm internet. Cách đây vài ngày, Ninh bị nhóm của Đặng Đức Anh đánh. Nung nấu ý định trả thù nên Ninh kể lại sự việc cho mọi người trong nhóm nghe.

Vào khoảng 20h ngày 4/9, tại Cây số 18 thuộc xã Suối Dây, Nhí rủ cả nhóm đi tìm nhóm của Đặng Đức Anh đánh trả thù cho Ninh. Khi đi, cả nhóm lấy theo cây gỗ, rựa làm hùng khí.

Khi đến ngã ba Bổ Túc, chúng không tìm thấy nhóm của Đức Anh nên dừng ở quán cà phê Đ.H ở gần đó. Lúc này 2 anh Đ. và B. (cùng sinh năm 1994, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) vừa đi uống rượu về thấy nhóm của Nhí nên dừng lại hỏi thăm “ tìm ai mà mang theo cây”.

Có trả lời “không tìm ai”. 2 anh nghi ngờ nên tiếp tục hỏi. Nhí mới hỏi Ninh: “Sao? Đánh không?”, Ninh trả lời: “Đập!”. Ngay lập tức, Nhí và cả nhóm xông vào đánh 2 anh Đ. và B. Trong lúc ẩu đả, Có dùng rựa chém vào đầu anh B. Bà Trần Thị Đ. (mẹ của anh Đ.) ở gần đó thấy vậy truy hô. Nghe truy hô, cả nhóm của Nhí bỏ chạy. Anh B. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương nặng nên anh đã tử vong.

Ngay khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp cùng Công an huyện Tân Châu tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và truy bắt các đối tượng liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Sơn Nhung