1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt nhóm thanh niên chém người loạn xạ trong lúc đi mua bia

Trung Kiên

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn lúc đi mua bia, Linh và Hiếu gọi bạn nhậu cầm hung khí tìm đối thủ trả thù. Gặp nhiều người ngoài đường, nhóm côn đồ này đã xông vào đâm chém dù nạn nhân không liên quan.

Ngày 16/12, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Châu Linh (20 tuổi, quê Cần Thơ), Nguyễn Văn Bạc (quê Bạc Liêu), Bùi Văn Hiền (cùng 17 tuổi, ngụ Bình Dương), Lâm Tuấn Vũ (quê Sóc Trăng) và Tô Thành Nhân (cùng 16 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích".

Liên quan đến vụ án này, Công an thị xã Tân Uyên đang truy tìm Trương Thanh Dũng (26 tuổi) và Lê Văn Hiếu (20 tuổi, cùng quê An Giang).

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 12/12, nhóm đối tượng trên tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ của Nguyễn Châu Linh ở phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên) thì hết bia, sau đó Linh và Lê Văn Hiếu đứng lên đi mua.

Trên đường đi, Linh chạy xe máy lạng lách nên bị anh Dương và anh Tiền (người địa phương) nhắc nhở. Từ chuyện này dẫn đến 2 bên xảy ra xô xát, đánh nhau.

Bị yếu thế, Linh và Hiếu chạy về phòng trọ gọi nhóm bạn nhậu cầm theo hung khí quay lại trả thù.

Bắt nhóm thanh niên chém người loạn xạ trong lúc đi mua bia - 1

Hung khí liên quan đến vụ án được công an thu giữ (Ảnh: CA Tân Uyên).

Vừa gặp anh Dương và anh Tiền, nhóm của Linh dùng rìu tự chế, mũ bảo hiểm lao vào tấn công. May mắn anh Tiền kịp bỏ chạy, riêng anh Dũng bị các đối tượng chém nhiều nhát gây thương tích.

Chưa dừng lại, nhóm Linh kéo nhau đi tìm anh Tiền thì gặp một thanh niên tên Huy. Tưởng Huy là anh Tiền nên các đối tượng xông đến chém gục tại chỗ.

Sau khi tấn công 2 người, nhóm của Linh gặp 3 thanh niên khác, các đối tượng tiếp tục dùng hung khí đánh, chém các nạn nhân bị thương.

Từ vụ việc trên, Công an thị xã Tân Uyên khuyến cáo gia đình cần quan tâm, giáo dục con em mình, nhất là ở độ tuổi thanh, thiếu niên trong các mối quan hệ xã hội, giao tiếp hàng ngày. Tuyệt đối không dùng vũ lực hay hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, gây thương tích, hủy hoại sức khỏe cho người khác, dẫn đến vi phạm pháp luật. 

Khi phát sinh mâu thuẫn cần hết sức bình tĩnh, kiềm chế, xử sự có lý, có tình, kịp thời trình báo cơ quan công an khi không giải quyết được mâu thuẫn.

Đối với các chủ cơ sở trọ, cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý người thuê trọ không để tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, không để tổ chức ăn nhậu, hát karaoke gây tiếng ồn ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Khi phát hiện những mâu thuẫn có thể dẫn đến xung đột, đánh nhau, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Công an thị xã Tân Uyên qua số điện thoại 02743.656.254 để kịp thời xử lý.