1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt nhóm đối tượng trấn lột tài sản của cô gái giữa trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - Chiều 5/8, Phòng Cảnh sát Phản ứng nhanh (113) – Công an TPHCM cho biết đã bàn giao 4 thanh niên cho công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 để điều tra theo thẩm quyền. 4 thanh niên này bị tình nghi dùng dao khống chế 1 cô gái để cướp tài sản ở khu vực cầu Mống (quận 1, TPHCM).

4 thanh niên gồm: Đỗ Tuấn N. (12 tuổi), Bùi Gia H. (16 tuổi), Trần Hữu T. và Nguyễn Văn V. (cùng 15 tuổi, tất cả đều ngụ quận 4).

anh-b42c5

Trước đó, vào lúc 23h53’ đêm 4/8, Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát 113 nhận được tin báo có một nhóm khoảng 7 đối tượng dùng dao khống chế một cô gái tại khu vực cầu Mống (phía đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình).

Ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử Trung úy Nguyễn Đăng Khoa và Thiếu úy Lê Hùng Dũng đến hiện trường xác minh.

Khi 2 cảnh sát đến nơi thì chỉ còn một mình chị N.T.T.H (ngụ quận Phú Nhuận) là nạn nhân bị cướp tài sản.

Chị H. trình báo vừa bị nhóm 7 đối tượng dùng dao khống chế và cướp đi giỏ xách bên trong có ĐTDĐ và tiền mặt. Chị H. cho biết, nhóm cướp tẩu thoát về hướng quận 4.

Nhận định nhóm cướp có thể đi chưa xa, hai cảnh sát đã lái xe đặc chủng rảo quanh khu vực quận 4 để truy tìm.

Khi đến khu vực đường Bến Vân Đồn (quận 4), tổ công tác phát hiện nhóm 7 thanh thiếu niên có đặc điểm giống như nạn nhân mô tả nên tiến hành kiểm tra. Lúc này, 3 đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát.

Bốn đối tượng còn lại đã bị khống chế đưa về trụ sở công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 để làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi dùng dao khống chế, cướp tài sản của chị H. ở khu vực cầu Mống.

Các đối tượng khai, do không có tiền tiêu xài nên cả nhóm gồm 7 người đã rủ nhau ra khu vực kênh Bến Nghé tìm người để trấn lột. Khi đi đến khu vực cầu Mống, phát hiện chị N.T.T.H đang đeo giỏ xách nên các đối tượng đã dùng dao khống chế và cướp tài sản.

Tang vật là chiếc giỏ xách được thu hồi và trao trả cho bị hại.

Hiện Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 đang tiến hành truy xét các đối tượng còn lại để xử lý.

Đình Thảo