1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Bắt nhóm cướp liên tiếp giật 3 sợi dây chuyền của phụ nữ

Sơn Nhung

(Dân trí) - Nhóm 4 thanh niên ở TPHCM hết tiền tiêu xài nên rủ nhau sang Tây Ninh cướp giật. Nhóm này liên tiếp giật dây chuyền của phụ nữ đi đường, đến vụ thứ 3 thì bị bắt giữ.

Ngày 26/11, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) tạm giữ hình Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Hoàng Phi và Hứa Vinh Thà (cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi cướp giật. 

Bắt nhóm cướp liên tiếp giật 3 sợi dây chuyền của phụ nữ - 1

Những nghi phạm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 25/11, lực lượng công an trên đường tuần tra đến khu vực ngã ba xã Phước Đông (huyện Gò Dầu) phát hiện 4 thanh niên đi 2 xe máy, ra tay giật sợi dây chuyền của một phụ nữ.

Tổ tuần tra truy đuổi, chặn bắt 4 kẻ cướp (Tuấn, Phú, Phi, Thà). Qua kiểm tra, thu giữ 2 sợi dây chuyền, 2 xe máy, 1 bình xịt hơi cay cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, nhóm cướp khai nhận không có tiền tiêu xài nên bàn nhau mua bình xịt hơi cay rồi đi đến địa bàn tỉnh Tây Ninh cướp giật tài sản.

Nhóm thường chạy xe tốc độ cao, quan sát thấy phụ nữ đeo nữ trang thì áp sát cướp giật rồi chạy về TPHCM bán "chiến lợi phẩm".

Bắt nhóm cướp liên tiếp giật 3 sợi dây chuyền của phụ nữ - 2

Tang vật vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Bằng thủ đoạn trên, nhóm này đã thực hiện nhiều vụ cướp giật. Riêng ngày 25/11, trước khi bị bắt, nhóm đã thực hiện 3 vụ cướp giật. 

Cụ thể, khi thấy một phụ nữ dừng xe mua vé số bên lề đường (huyện Gò Dầu), nhóm áp sát giật sợi dây chuyền nhưng nạn nhân níu giữ lại. Cướp giật không thành, nhóm tăng ga bỏ chạy.

Chạy được một đoạn, nhóm phát hiện một phụ nữ chạy xe máy ngược chiều có đeo dây chuyền nên quay đầu xe đuổi theo, áp sát, giật sợi dây chuyền của người phụ nữ.

Khi chạy đến ngã ba xã Phước Đông, nhóm này giật thêm sợi dây chuyền của người phụ nữ đang mua nước uống thì bị tổ tuần tra phát hiện, bắt giữ.