1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bắt nghi phạm sử dụng súng trong vụ hỗn chiến giành đất khiến 1 người chết

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 1 người chết, 7 người bị thương xảy ra tại xã Ea Bung (huyện Ea Súp, Đắk Lắk), Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nơi ở và bắt giữ đối tượng đã sử dụng súng trong vụ hỗn chiến này.

Ngày 27/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt tạm giam đối tượng Đặng Công Hải (31 tuổi, ngụ thôn 8, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) để làm rõ việc đã sử dụng súng quân dụng giải quyết mâu thuẫn trong vụ hỗn chiến xảy ra vào ngày (16/12) vừa qua.


Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt Đặng Công Hải (áo kẻ) tại nhà riêng

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt Đặng Công Hải (áo kẻ) tại nhà riêng

Khẩu súng mà Hải sử dụng đã được lực lượng chức năng thu giữ được tại hiện trường vụ hỗn chiến, trong khẩu súng còn 7 viên đạn.

Theo thông tin ban đầu, nhóm của Đặng Công Hải thường xuyên vào tiểu khu 263 tại xã Ea Bung (huyện Ea Súp) tranh giành 8ha đất lâm nghiệp với gia đình bà Phạm Thị Phượng (44 tuổi, ngụ xã Ea Bung) đang canh tác và giữa hai bên đã nhiều lần xảy ra đụng độ nhau.

Đến ngày 16/12, nhóm của Hải kéo 8 người vào tiểu khu 263 để cày xới đất thì xảy ra tranh chấp đất cùng nhóm bà Phượng. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi vào trưa ngày 16/12, nhóm của bà Phượng với khoảng 30 người mang theo dao, gậy, mã tấu… tới để quyết giữ đất với nhóm của Hải.

Nhiều kim tiêm và dụng cụ sử dụng ma túy được phát hiện tại nhà Hải (ảnh Cơ quan CSĐT)
Nhiều kim tiêm và dụng cụ sử dụng ma túy được phát hiện tại nhà Hải (ảnh Cơ quan CSĐT)

Lúc này, Hải đã rút súng mang theo trong người bắn thẳng một phát về phía nhóm người của bà Phương nhưng may mắn không ai trúng đạn rồi cả 2 xông vào đánh nhau. Hậu quả, nhóm của Hải có 1 người chết tại chỗ và 7 người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Qua khám xét nơi ở của Hải, cơ quan chức năng đã thu giữ được gần 100 bơm kim tiêm cùng các dụng cụ khác liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Phía Cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt giữ 7 người để điều tra về hành vi Giết người trong vụ hỗn chiến này.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm